Tàu ngầm Kilo "xẻ dọc" biển Đông, hướng về Tổ Quốc

ANTĐ - Vào lúc 23h58 đêm qua (tức 16h58 UTC), tàu Rolldock Sea chở tàu ngầm Kilo đã nhổ neo rời cảng Singapore chở ngầm Kilo về Việt Nam. Đây là hành trình ngắn cuối cùng của nó mang tàu ngầm Kilo về cảng Cam Ranh.

Theo thông tin trực tuyến của chuyên trang theo dõi hành trình tàu thuyền vận tải trên biển Marinetraffic.com, vào lúc 00h23 (UTC), rạng sáng ngày 28/12 (tức 07h23 giờ Việt Nam), Rolldock Sea đã tiến vào khu vực bến đợi tại tọa độ 12352n/1036317e (1.23 độ vĩ bắc và 103.63 độ kinh đông) của cảng Singapore. Tàu sẽ neo tại bãi neo để chờ lệnh điều vận vào cảng nhận tiếp tế.

Tàu ngầm Kilo "xẻ dọc" biển Đông, hướng về Tổ Quốc ảnh 1

Vị trí của Rolldock Sea trong suốt quá trình thả neo tại cảng Singapore

Suốt hơn 16 tiếng sau đó, tàu Rolldock Sea di chuyển ngắn xung quanh khu vực 1.23 độ vĩ bắc và 103.63 độ kinh đông, trên số liệu không thể hiện hướng đi, tức là nó không di chuyển cho đến tận 23h58 nó mới chính thức nhổ neo di chuyển rời khỏi cảng Singapore, khởi hành về Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo "xẻ dọc" biển Đông, hướng về Tổ Quốc ảnh 2

Vị trí của Rolldock Sea lúc 00h20 ngày 29-12, sau khi đã nhổ neo

Vào lúc 20h55 UTC, tức 04h55 sáng ngày 29-12 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Sea đã ra khỏi eo biển Singapore, chính thức đi vào biển Đông. Lúc này tàu dang ở tại vị trí 1.326572N/104.3854E (1.32 độ vĩ bắc và 104.38 độ kinh đông), di chuyển theo hướng 47 độ với vận tốc 12,5 hải lý/h.

Tàu ngầm Kilo "xẻ dọc" biển Đông, hướng về Tổ Quốc ảnh 3

Vị trí của tàu Rolldock Sea lúc 04h55 (giờ Việt Nam)

Tính đến thời điểm hiện tại, tàu đã đi sâu vào biển Đông theo hành trình đã định về cảng Cam Ranh. Dự kiến đến ngày 31-12 nó sẽ về đến Việt Nam.