Tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh vừa về, Kilo Đà Nẵng tiếp tục hạ thủy

ANTĐ - Theo tin từ giới chức công nghiệp quốc phòng Nga, tàu ngầm thứ 4 lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam mang tên HQ-185 Đà Nẵng, sẽ được hạ thủy vào ngày 28-03 tới.

Ngày 21-03, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti, viện dẫn một nguồn tin trong Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm thứ tư, đề án 636 dành cho Hải quân Việt Nam sẽ được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, St Petersburg, vào ngày 28 tháng 3.

Vào cuối năm 2009, Nga đã ký với Việt Nam một hợp đồng bán 6 tàu ngầm diesel-điện đề án 636 lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Các tàu ngầm diesel-điện đề án 636 của Hải quân Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa Club-S, gồm tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình đối đất. Ngoài ra, nó còn có các hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống ngư lôi.

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam


Nguồn tin nhấn mạnh là hiện hai tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Chiếc đầu tiên là HQ-182 Hà Nội đã về đến Việt Nam vào ngày 31-12-2013, chiếc thứ 2 là HQ-183 TP Hồ Chí Minh cũng đã về đến Việt Nam ngày 19-03-2014 vừa qua.

Hiện nay, chiếc thứ ba là HQ-184 Hải Phòng đang thử nghiệm chạy trên biển và dự kiến sẽ kết thúc trong mùa hè này, sau đó nó tiếp tục được bàn giao về Việt Nam.

Tàu ngầm diesel-điện thứ 5 của Việt Nam là HQ-186 Khánh Hòa đã được triển khai đóng. Chiếc thứ sáu - HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu cũng sẽ khởi công đóng trong năm nay.