Tàu ngầm Kilo Nga nổi lên… chào máy bay săn ngầm P-3C Nhật

ANTĐ - Trong tuần ngày qua, máy bay tuần tiễu săn ngầm P-3C Orion của Nhật Bản đã liên tiếp tuần tra, theo dõi hoạt động của máy bay, tàu mặt nước Trung Quốc và tàu ngầm Nga.

Ảnh máy bay P-3C chụp tàu ngầm Nga và tàu mặt nước Trung Quốc

Cục phụ tá giám sát thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản (tương đương Bộ Tổng tham mưu) tuyên bố, lực lượng tự vệ trên biển của nước này ngày 10-6 đã phát hiện biên đội tàu mặt nước của hải quân Trung Quốc, đang hành trình trên vùng biển cách eo biển Miyako (Miyakojima) 700km về phía tây bắc.

Lực lượng tự vệ trên biển của Nhật thông báo, biên đội tàu mặt nước của hải quân Trung Quốc bao gồm 3 chiến hạm cỡ lớn là tàu khu trục Type 052B số hiệu 169 Vũ Hán, tàu đổ bộ Type 071 số hiệu 999 Tỉnh Cương Sơn, tàu bổ trợ tổng hợp lớp Đại Vận-Type 904 mang số hiệu 888 Phủ Tiên Hồ.

Theo tin của truyền thông Trung Quốc, 3 tàu này di chuyển ra Thái Bình Dương để tập hợp lực lượng, tổ chức diễn tập với lực lượng không quân Trung Quốc, bay từ Đại Lục ra, bao gồm cả máy bay ném bom H-6, tiêm kích J-11, trực thăng hạm và một số máy bay cảnh báo sớm.

Các máy bay tuần tiễu chống ngầm Nhật đã theo sát biên đội tàu và giám sát hoạt động của lực lượng hải-không quân hỗn hợp Trung Quốc ở vùng biển Thái Bình Dương. Ngay sau đó, họ tiếp tục giám sát hành trình của tàu ngầm Nga, cũng tiến ra Thái Bình Dương tập luyện.

Thủy thủ tàu ngầm Kilo của Nga vẫy chào chiếc máy bay P-3C Nhật

Lúc 12h trưa ngày 10-6, các máy bay tuần tiễu săn ngầm P-3C Orion của Cụm hàng không số 2, thuộc lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản đã gặp một cảnh tượng thú vị mà họ hiếm khi gặp trong các chuyến tuần tra, trinh sát, thậm chí là cả cuộc đời binh nghiệp của mình.

Một chiếc P-3C đã bắt gặp một chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) của Nga đang hành trình nổi trên mặt biển, tại khu vực cách eo biển Soya khoảng 100km về phía tây bắc, theo hướng ra Thái Bình Dương.

Điều thú vị là các thủy thủ tàu ngầm Nga đã mở nắp tầng thượng lên boong, niềm nở vẫy chào chiếc máy bay săn ngầm của đối thủ, đang bay ngay trên đầu để giám sát hoạt động của tàu ngầm mình. Hành động “hữu nghị” này dừng lại khi chiếc P-3C rời đi.

Cục phụ tá giám sát còn cho biết thêm, trước đó, lần lượt trong 2 ngày 5 và 9 tháng 6, lực lượng tuần tra, giám sát trên biển của họ cũng đã phát hiện 2 tốp, bao gồm 2 chiếc tàu ngầm Kilo Nga hành trình công khai trên mặt biển, xuyên qua eo biển Soya, ra Thái Bình Dương.