Tàu khu trục Mỹ áp sát đảo Trung Quốc kiểm soát trái phép trên Biển Đông

ANTD.VN - Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur của Hải quân Mỹ đã áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở khu vực này. 

Các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, tàu USS Decatur đã đến gần hai đảo Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và bị 3 tàu Trung Quốc theo dõi, nhưng tất cả tương tác giữa hai bên đều diễn ra an toàn. Con tàu không vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, đây là một hoạt động “thường lệ, hợp pháp, không có tàu hộ tống và không xảy ra sự cố nào”.

Đây là lần thứ tư trong năm qua Mỹ điều tàu đến Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và là lần đầu tiên kể từ hồi tháng 5-2016. Mỹ đã chỉ trích hoạt động củng cố các cơ sở quân sự trái phép của Trung Quốc ở vùng biển này và bày tỏ lo ngại rằng chúng có thể hạn chế hoạt động tự do hàng hải.