Tàu hộ vệ Hy Lạp va chạm nhẹ với chiến hạm Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một tàu chiến của Hy Lạp đã va chạm nhẹ với một chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13-8 tại khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải.
Tàu khảo sát Oruc Reis (ảnh giữa) được nhóm chiến hạm Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống

Tàu khảo sát Oruc Reis (ảnh giữa) được nhóm chiến hạm Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống

Theo Reuters, tàu khảo sát Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ đang di chuyển giữa Cộng hòa Cyprus và đảo Crete của Hy Lạp và bị các tàu chiến Hy Lạp theo dõi sát.

Hôm 13-8, tàu hộ vệ Limnos của Hy Lạp tìm cách tiếp cận tàu khảo sát Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ thì nó cắt vào đường di chuyển của tàu Kemal Reis, một trong những tàu đi theo hộ tống tàu khảo sát trên.

“Tàu chiến Hy Lạp đã cơ động để tránh đâm trực diện, nhưng phần mũi tàu đã va chạm với đuôi tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một sự cố ngoài ý muốn”, nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết và gọi sự việc là “va chạm nhẹ”.

Theo nguồn tin này, tàu Limnos không bị hư hại và vẫn tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Pháp ở ngoài khơi đảo Crete vào sáng 14-8.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, tàu Kemal Reis đã đẩy lùi cuộc tấn công của chiến hạm Hy Lạp và cảnh báo sẽ đáp trả.

Căng thẳng giữa các đồng minh NATO đã gia tăng trong tuần này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cử một tàu khảo sát đến khu vực và được tàu chiến hộ tống, để chuẩn bị cho khả năng khoan dầu và khí đốt trong khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều tuyên bố chủ quyền.

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, bộ trưởng ngoại giao các nước EU đã họp trực tuyến, kêu gọi các bên ngừng leo thang căng thẳng.