Tàu hàng mắc cạn bị vỡ làm đôi, lượng lớn dầu rò rỉ ra biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà chức trách Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn dầu tiếp tục rò rỉ ra biển sau khi tàu hàng mắc cạn tại 1 cảng ở miền Bắc nước này bị vỡ làm đôi vào sáng sớm nay 12-8-2021.
Tàu hàng Crimson Polaris bị vỡ làm đôi sáng 12-8-2021

Tàu hàng Crimson Polaris bị vỡ làm đôi sáng 12-8-2021

Trước đó 1 ngày, tàu hàng Crimson Polaris mang cờ Panama đã bị mắc cạn tại cảng Hachinohe ở tỉnh Aomori, nằm ở rìa phía Bắc hòn đảo chính Honshu của Nhật Bản.

Các thuyền viên đã cố gắng giải thoát cho con tàu đang vận chuyển gỗ dăm từ Thái Lan này, nhưng con tàu không thể rời cảng do bị hư hỏng và điều kiện thời tiết. Cuối cùng, thuyền trưởng đã quyết định thả neo tàu tại khu vực cách bờ biển khoảng 4 km.

Con tàu mắc cạn ở đó trong nhiều giờ, trong khi vết nứt xuất hiện trên thân tàu do sự cố tiếp tục lớn dần. Đến sáng sớm nay, tàu hàng bị vỡ làm đôi, khiến 1 lượng lớn dầu rò rỉ ra Biển Nhật Bản.

Vết dầu loang dài khoảng 5,1 km và rộng 1 km, nhưng không có dấu hiệu dầu đã tràn vào bờ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói và cho biết thêm, các tàu tuần tra đang nỗ lực ngăn chặn thảm họa môi trường.

Toàn bộ 21 thuyền viên, được cho là công dân Trung Quốc và Philippines, đã được sơ tán khỏi tàu bị nạn và được đưa vào bờ an toàn.