Tàu hải quân Trung Quốc ghé thăm Cuba, thách thức Mỹ?

ANTĐ - Chỉ huy đội tàu hải quân của Trung Quốc – ông Wang Jianxun – đã cho biết rằng, họ vừa cập bến Cuba vào hôm 10-11 nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa 2 nước đồng minh. Điều đáng nói là động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ của Cuba và Mỹ đang ấm lên trông thấy.

Chuyến thăm của tàu hải quân Trung Quốc đến Cuba đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi Cuba và Mỹ "phá băng"

“Đây là lần đầu tiên một đội tàu quân sự của Trung Quốc cập bến miền đất này. Đó thực sự là cơ hội để tăng cường quan hệ giữa hải quân và các lực lượng vũ trang của hai nước”, chỉ huy Wang bày tỏ tại cảng Havana.

Bên cạnh đó, vị chỉ huy trên cũng nói với giới truyền thông chính thức của nhà nước Cuba rằng hai nước “chia sẻ lý tưởng và con đường phát triển độc lập nhằm hướng tới việc xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Đáng chú ý, chuyến thăm nói trên không được thông báo trước qua các phương tiện truyền thống nhà nước, trong khi gần đây, mối quan hệ giữa Cuba với “đối thủ” của Trung Quốc là Mỹ đang ngày càng tan băng rõ rệt, sau 50 năm đối đầu dữ dội.

Hiện Bắc Kinh vẫn là một đồng minh chính trị quan trọng của Havana, và là đối tác thương mại lớn thứ 2 của quốc gia Bắc Mỹ này, chỉ sau Venezuela. Trung Quốc cũng là một trong số ít những nguồn cung cấp tín dụng cho Cuba.