Tàu Hải cảnh Trung Quốc áp sát tàu Kiểm ngư cự ly 20m

ANTĐ - Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam (Bộ NN&PTNT), ngày 18-6, Trung Quốc duy trì khoảng 110 - 118 tàu các loại tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Các tàu Trung Quốc bám sát, cản trở tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực thi pháp luật

Trong đó có 39 - 41 tàu Hải cảnh, 14 - 15 tàu vận tải, 17 - 20 tàu kéo, 35 - 37 tàu cá và 5 tàu quân sự. Các Kiểm ngư viên cũng phát hiện có 2 máy bay quân sự cánh bằng, một máy bay tuần thám số hiệu 3586 lượn trên khu vực giàn khoan ở độ cao 500 - 800m.

Để cản phá hoạt động thực thi pháp luật của tàu Kiểm ngư Việt Nam, các tàu Hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc tăng tốc, chặn hướng, áp sát tàu Kiểm ngư Việt Nam (gần nhất là 20m), ngăn cản quyết liệt. Các tàu Kiểm ngư vẫn bình tĩnh, linh hoạt, không mắc bẫy của tàu Trung Quốc, kiên quyết tiếp cận giàn khoan để yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và lực lượng bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trong khi đó, các tàu cá Việt Nam vẫn hỗ trợ nhau tổ chức đánh bắt trên ngư trường truyền thống (phía Tây Nam, cách giàn khoan 30 -40 hải lý). Phía Trung Quốc vẫn tổ chức nhóm 35 -38 tàu cá với sự hỗ trợ của tàu Hải cảnh số hiệu 46102, dàn hàng ngang ngăn cản, không cho tàu cá Việt Nam di chuyển vào khu vực gần giàn khoan để khai thác thủy sản. Trong ngày không có xác nhận về thiệt hại của tàu cá Việt Nam.