Tàu hải cảnh, hải giám Trung Quốc vẫn hết sức ngang ngược

ANTĐ - Trung Quốc tiếp tục tăng cường nhiều loại tàu cỡ lớn, ngăn cản tàu Việt Nam làm nhiệm vụ tại vùng biển chủ quyền, xung quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981.

Chiều ngày 27-5, ông Hà Lê,  Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, cho biết tình hình tại hiện trường khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981). Theo đó, phía Trung Quốc đã ngang ngược tăng cường lực lượng tàu quân sự, tàu hải giám, hải tuần...đe dọa, uy hiếp tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam.

Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết hướng Trung Quốc
 di dời giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam

Vào lúc 5h30 sáng 27-5, Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hạ đặt trái pháp trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa biển Việt Nam, khoảng cách di chuyển được khoảng 3-4 hải lý, với vận tốc 4,5 hải lý/giờ về phía Đông- Đông Bắc. Hành động này phía Trung Quốc thực hiện cho đến khoảng 10 cùng ngày sau đó neo đậu tại vị trí tọa độ 15 độ 33,38’N ; 111 độ 34,62’ E cách đảo Tri Tôn về hướng Đông-Đông Nam 25 hải lý, và cách vị trí cũ 23 hải lý theo hướng Đông- Đông Bắc, cách đảo Lý Sơn 150 hải lý.

Điều quan ngại, tàu Trung Quốc vẫn ngang nhiên dàn hàng ngang cản phá, ép và đe dọa tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Vẫn theo thông tin từ lực lượng kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ tại hiên trường, tàu Trung Quốc đã có hành động ngăn cản tàu Kiểm ngư Việt Nam, tàu Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình cứu nạn tàu ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Trước đó, tàu vỏ sắt Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã cố tình đâm tàu cá vỏ gỗ số hiệu Đna- 90152-TS của ngư dân Việt Nam đang hoạt động sản xuất tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Được biết, cho đến cuối giờ chiều ngày 27-5, lực lượng làm nhiệm vụ của Việt Nam vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Tin cùng chuyên mục