Tàu đổ bộ tấn công số 1 thế giới LHA-6 America gia nhập hải quân Mỹ

ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa tổ chức lễ tiếp nhận chính thức tàu đổ bộ tấn công LHA-6 USS America, tại xưởng đóng tàu Ingalls của Công ty Huntington Ingalls Industries (HII) ở Mississippi.

Tàu đổ bộ tấn công số 1 thế giới LHA-6 Amerrica

Thượng tá Hải quân Robert Hauer, chỉ huy tàu đổ bộ “America” đã chính thức ký nhận văn bản bàn giao. Tham dự buổi lễ còn có hơn 900 thủy thủ và binh sỹ hải quân đánh bộ.

Dự án đóng tàu đổ bộ tấn công LHA-6 “America” - chiếc đầu tiên của lớp tàu cùng tên, được bắt đầu từ năm 2009, với hàng ngàn người tham gia vào công tác thiết kế, xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm, và đào tạo thủy thủ.

F-35B luyện tập hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp LHD-1 USS Wasp


“LHA-6” là chiếc đầu tiên thuộc lớp “America” của Mỹ, nhằm thay thế cho tàu đổ bộ lớp “Tarawa”, tàu có thể thực hiện đa dạng các nhiệm vụ trên biển kể cả cứu hộ cứu nạn.

Là tàu có kiểu thiết kế “mặt boong thông suốt” thế hệ mới, “America” được thiết kế mở rộng mặt boong và không gian hầm ngầm chứa máy bay, đồng thời tăng số lượng thiết bị sửa chữa và linh kiện thay thế của máy bay, tăng lượng dự trữ nhiên liệu hàng không lên 3.400 tấn, gấp đôi các tàu đổ bộ tấn công hiện đang sử dụng thuộc lớp Wasp.

Tàu đổ bộ tấn công số 1 thế giới LHA-6 Amerrica


Tàu lớp “America” có chiều dài 257,3m, rộng 32,3m, lượng giãn nước 44.971 tấn, vận tốc tối đa 25 hải lý/h với động cơ Diezen - tuốc bin khí. Có thể chuyên chở 1.900 lính hải quân đánh bộ và 1.100 thủy thủ.

Đặc biệt, tàu có thể mang tới 38 máy bay các loại, bao gồm 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải cánh quạt MV-22 “Osprey”, 8 chiếc trực thăng tấn công AH-1Z “Cobra”, 4 chiếc trực thăng vận tải CH-53E “Super Stallion”, 4 chiếc trực thăng tìm kiếm, cứu hộ MH-60S “Seahawk”. 

MV-22 Osprey luyện tập cất, hạ cánh trên tàu đổ bộ LST-4002 JS Shimokita lớp Osumi của Nhật, trong khuôn khổ cuộc diễn tập “Tia chớp bình minh 2013” (Dawn Blitz 2013)


Sau lễ bàn giao, đoàn thủy thủ sẽ chính thức lên công tác và sinh hoạt trên tàu, tiếp tục công tác kiểm nghiệm, đánh giá. Tiếp đó tàu sẽ rời xưởng khởi hành đến căn cứ San Diego - California để chính thức triển khai hoạt động vào cuối năm 2014.

Hải quân Mỹ dự định đóng mới 3 tàu thuộc lớp này, trị giá mỗi chiếc khoảng 2,4 tỷ USD (chi phí thực tế của LHA-6 là 3,4 tỷ USD). Ngày 31-5-2012, họ đã ký tiếp hợp đồng trị giá hợp đồng 2,38 tỉ USD, đóng chiếc thứ 2 là LHA-7 “Tripoli”, dự kiến đến năm 2018 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên hiện nay, thời hạn khởi đóng chiếc thứ 2 đã lùi lại đến tận 2018.

Tàu đổ bộ tấn công số 1 thế giới LHA-6 Amerrica


Với khả năng vận chuyển và đổ bộ binh lính của máy bay vận tải cánh quạt nghiêng phiên bản hải quân đánh bộ MV-22 Osprey, khả năng khống chế không phận và yểm trợ tấn công mặt đất của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35B, LHA-6 đã trở thành tàu đổ bộ tấn công mặt đất mạnh nhất thế giới hiện nay, thậm chí còn mạnh hơn cả các tàu sân bay hạng trung.

LHA-6 chính thức nhận gia nhập hải quân Mỹ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong tác chiến đổ bộ tấn công. Hải quân đánh bộ Mỹ sẽ trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới có khả năng tác chiến đổ bộ lập thể siêu mạnh là: Đổ bộ trực tiếp - tấn công mặt đất - khống chế không phận trên phạm vi toàn cầu.