Tàu đổ bộ "khủng" nhất Hàn Quốc bốc cháy

ANTĐ - Ngày 10-9, chiếc tàu đổ bộ lớn nhất Hàn Quốc mang tên Dokdo đã bốc cháy khi đang di chuyển ở ngoài khơi bờ biển phía tây Bán đảo Triều Tiên làm ít nhất 1 thủy thủ bị bỏng nặng.

Theo các quan chức hải quân nước này, một ngọn lửa đã bùng cháy tại buồng động cơ của chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp Dokdo nặng 14.000 tấn này khi nó đang di chuyển gần cảng Gunsan lúc 10h45 sáng nay.

Các thủy thủ đoàn ngay lập tức đã dập tắt đám cháy, nhưng một hạ sỹ quan 23 tuổi, đang trực tại buồng máy, đã bị bỏng độ 2 trong quá trình chứa dập lửa.

"Trong số 2 máy phát điện trên tàu, chiếc cháy đã bị hỏng, và chiếc còn lại đã ngừng hoạt động sau khi bị nước biển chảy vào trong quá trình dập lửa," một sĩ quan Hải quân Hàn Quốc cho biết. "Chiếc tàu hiện vẫn nằm tại vị trí cũ. Công việc khắc phục sẽ được tiếp tục đến đêm nay."

Tàu đổ bộ "khủng" nhất Hàn Quốc bốc cháy ảnh 1
Tàu đổ bộ tấn công lớp Dokdo 

Được đặt tên theo hòn đảo cực đông Dokdo trên vùng biển phía đông, chiếc tàu đầu tiên trong lớp này được Công ty Xây dựng và Công nghiệp nặng Hanjin chế tạo vào năm 2005 và bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc năm 2007.

Chiếc tàu lớn nhất Hàn Quốc này dài 199m, rộng 31m, tốc độ tối đa đạt 23 hải lý/giờ và có thể chở được 300 thủy thủ.

Tàu có thể chở được 7 chiếc máy bay trực thăng, 6 xe tăng, 7 xe tăng chiến đấu lội nước, 10 xe tải, 3 pháo và 2 xuồng đổ bộ.