Tàu chở cát va chạm với thuyền sắt làm 2 người chết

ANTĐ - Khoảng 18h05 ngày 5-1, tại KM 41 + 500, sông Kinh Môn, thuộc địa phận xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 2 người bị chết. 
Vào thời điểm trên, chiếc tàu mang BKS NĐ- 2243, trọng tải 583 tấn, chở than cám, do anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1983, ở xã Xiêm Bắc, Xuân Trường, Nam Định) điều khiển đã va chạm vào chiếc thuyền sắt tự hành BKS HP- 1734 chở cát, do ông Chu Văn Ba (SN 1949, ở xã Đạo Khê, Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển.

Trên thuyền của ông Ba lúc đó có bà Đặng Thị Thơm (SN 1948, cùng quê Yên Mỹ, Hưng Yên). Vụ va chạm khiến ông Ba và bà Thơm ngã xuống nước, chết đuổi, phương tiện chở cát bị chìm đắm (chưa xác định thiệt hại tài sản).

Cơ quan Công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, giải quyết sự vụ.