Tàu chiến Mỹ bị tàu Trung Quốc đeo bám gần Trường Sa

ANTĐ - Báo Want China Times của Đài Loan ngày 13-5 dẫn thông tin từ mạng quân sự Sina có trụ sở ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cho hay, trong lúc tuần tra gần quần đảo Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth lớp Freedom của Hải quân Mỹ đã bị tàu khu trục nhỏ tên lửa dẫn đường Yancheng lớp Type 054A của Hải quân Trung Quốc đeo bám. 
Tàu chiến Mỹ bị tàu Trung Quốc đeo bám gần Trường Sa ảnh 1

Tàu USS Fort Worth đang ở Biển Đông thì bị tàu Trung Quốc đeo bám

Vụ việc trên xảy ra hôm 11-5 khi tàu USS Fort Worth rời căn cứ hải quân Mỹ ở Singapore để thực hiện chuyến tuần tra 7 ngày tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông. 

Theo Sina, mọi động thái của tàu USS Fort Worth đều bị tàu Yancheng của Trung Quốc theo dõi chặt. Khi phát hiện bị đeo bám, tàu USS Fort Worth đã phát tín hiệu nhắc nhở tàu Yancheng rằng họ đang hoạt động tại vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc lờ đi và tiếp tục đeo bám tàu USS Fort Worth cho đến khi tàu Hải quân Mỹ rời khỏi khu vực trên.

Sina cho hay, trong vụ chạm trán trên, tàu Mỹ mang theo một máy bay không người lái MQ-8B và một trực thăng MH60 trên boong. Được biết, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến tuần tra tương tự khi nước này hoàn tất kế hoạch triển khai tất cả 4 tàu tác chiến ven biển tới Singapore.