Tàu cảnh sát biển lai dắt hai tàu cá cùng 24 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

ANTĐ - Tàu Cảnh sát biển 4037 của Vùng Cảnh sát biển 2 vừa cứu hộ thành công 2 tàu cá cùng 24 ngư dân gặp nạn trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Tàu cảnh sát biển lai dắt hai tàu cá cùng 24 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn ảnh 1

Tàu Cảnh sát biển 4037 đang lai dắt 2 tàu cá cùng 24 ngư dân gặp nạn vào bờ

Chiều ngày 7-3, Trung tá Nguyễn Hồng Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh chính trị, Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, tàu Cảnh sát biển 4037 của đơn vị này vừa lai dắt thành công 2 tàu cá cùng 24 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. 

Theo đó, sáng ngày 6-3, Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ ông Trần Lan (trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 98362 TS yêu cầu được hỗ trợ do bị hỏng máy không thể khắc phục được.

Thời điểm đó, tàu đang bị thả trôi tự do trên biển cách Đông Bắc đảo Lý Sơn 110 hải lý. Trên thuyền có tất cả 12 thuyền viên.

Trước đó, chiều tối 5-3, tàu cá QNg 94326TS của ông Phan Tấn Kiều (cũng trú tại xã Phổ Quang) cũng có 12 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 135 hải lý thì bị gãy trục cơ và chân vịt nên cũng trôi tự do trong tình trạng lương thực gần cạn kiệt.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lập tức điều động tàu CSB 4037 lên đường làm nhiệu vụ cứu hộ cứu nạn. Đến 15h ngày 6-3, tàu Cảnh sát biển tiếp cận được 2 tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt vào bờ lúc 10h30 sáng ngày 7-3.

Hiện sức khỏe của 24 ngư dân ngư dân trên 2 tàu này đã hồi phục.