Bến Tre

Tàu cá bị đánh lật chìm trên biển, 1 ngư dân mất tích

ANTĐ - Chiếc tàu ra khơi bị cơn giông lốc đánh lật chìm, 13 thuyền viên may mắn được cứu sống, 1 thuyền viên khác bị sóng cuốn mất tích.

Ngày 12/7, Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre, cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu 13 thuyền viên của tàu cá TG 92283 TS bị sóng đánh lật trên biển thoát nạn đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên vẫn còn một thuyền viên bị mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Theo đó, khoảng 15h, ngày 11/7, chiếc tàu cá trên do tuyền trưởng Trần Ngọc Bình (ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, trên tàu còn có 13 thuyền viên khác đang ra khơi khai thác hải sản.

13 thuyền viên may mắn thoát nạn

Khi phương tiện rời đất liền đi vào vùng biển thuộc địa phận tỉnh Bến Tre cách bờ biển khoảng 5 hải lý thì bất ngờ bị một cơn giông lốc mạnh ập đến khiến con tàu bị đâm vào cồn và bị sóng đánh lật chìm. Tai nạn đã làm 4 thuyền viên bị hất văng xuống biển, sóng nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, cùng các tàu cá tạm trú tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại nhanh chóng điều tàu ra ứng cứu. Đến 19h cùng ngày, thuyền trưởng Bình và 12 thuyền viên đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Còn 1 thuyền viên là anh Bùi Văn Đề (SN 1974, ở phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị mất tích chưa tìm thấy.
Hiện, Đồn Biên phòng Cửa Đại đang tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng, ngư dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đồng thời tổ chức trục vớt chiếc tàu bị nạn.