Tàu Bạch Đằng chở 1.500 tấn tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân bị chìm ở Mũi Né

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiếc tàu chở 1.500 tấn tro bay của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân cùng 7 thuyền viên đã bị chìm trên vùng biển Mũi Né, Phan Thiết. 
Tro bay của nhà máy nhiệt điện

Tro bay của nhà máy nhiệt điện

Theo tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, 19h20 tối 14/3, tàu Bạch Đằng tải trọng 2.560 tấn và 7 thuyền viên chở 1.500 tấn tro bay từ cảng quốc tế Vĩnh Tân (Bình Thuận) đi Vũng Tàu để trả hàng. Khi đến vùng biển cách Mũi Né khoảng 0,5 hải lý thì bị chìm hoàn toàn.

Sáng 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục theo dõi vụ việc để ứng phó kịp thời đề phòng sự cố tràn dầu (nếu có) khi một tàu hàng bị chìm trên vùng Theo đó, tàu Bạch Đằng trọng tải 2.500 tấn, có 7 thuyền viên, thuyền trưởng là Nguyễn Đức Trung (35 tuổi, quê Thanh Hóa), chở 1.500 tấn bụi than (tro bay) từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) đi cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Khoảng 19h20 khi tàu đến khu vực biển bãi sau vịnh Mũi Né, cách bờ khoảng 0,5 hải ký bất ngờ bị lật ngang và chìm.

Khi tàu bị chìm, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đồn biên phòng Mũi Né sử dụng ca nô, huy động tàu cá ngư dân, mô tô nước của các cơ sở du lịch tổ chức cứu nạn các thuyền viên kịp thời.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tiếp cận, các lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được 7 thuyền viên trên tàu và đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.