Tata khó lộng hành ở Barcelona

ANTĐ - Tân HLV Tata Martino cho thấy là người thích hợp khi ngồi lên chiếc ghế nóng ở Barca thay Tito Vilanova. Song lường trước những nguy cơ có thể xảy đến bởi sự độc đoán của nhà cầm quân Argentina, BLĐ Barca đang tìm cách hạn chế bớt quyền lực của Tata.

Giữa tân HLV Tata Martino và GĐTT Zubizarreta tồn tại mâu thuẫn. Thứ nhất, Zubizarreta muốn Luis Enrique thay Tito Vilanova, nhưng cuối cùng Martino lại ngồi ghế nóng ở Nou Camp. Thứ hai, vị GĐTT này muốn bổ sung 1 trung vệ đẳng cấp, song Tata đáp trả bằng tuyên bố xanh rờn: “Barca không cần phải tăng cường thêm bất cứ ngôi sao nào cả”.

Chủ tịch Rosell đang đứng ở giữa và ông sẽ phải xử lý vấn đề này ra sao? Ít ngày trước, Chủ tịch Rosell đã quyết định kéo dài hợp đồng với Zubizarreta đến năm 2016, động thái ủng hộ vị GĐTT này ra mặt. Có vẻ như Chủ tịch Rosell đã nhận ra được sai lầm khi trao quá nhiều quyền lực cho Tata Martino. Một trong những quyết định của Tata thể hiện sự độc đoán của ông thầy này chính là việc sử dụng rất hạn chế Neymar, ngôi sao khiến Barca phải bỏ ra tới 57 triệu euro. Rosell không muốn thế, dù rằng Barca hiện chưa mất điểm. Muốn khống chế chiến lược gia người Argentina, tất nhiên Zubizarreta sẽ là cánh tay đắc lực nhất của Rosell.

Vị GĐTT 51 tuổi này có mối quan hệ tốt với tất cả các ngôi sao bản xứ, và tiếng nói của những Xavi, Iniesta,      Busquets, Fabregas… đủ sức nặng để Tata phải biết nên làm gì. Vì như thế, Rosell cũng chẳng cần ra mặt, để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Martino. Quả thực, Rosell đã quá cao tay trong cách khống chế Tata Martino.