Tập trung xử lý vi phạm tốc độ và phát động giải thưởng “Vô lăng vàng”

ANTĐ - Chiều qua 1-7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố bắt đầu chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ, đồng thời phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ nhất năm 2013. 

Chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ được thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 9-2013 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; giảm tai nạn giao thông đường bộ có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ, nhất là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chiến dịch tập trung vào ba hoạt động chính gồm: tuyên truyền, hướng dẫn giao thông và kiểm soát tốc độ. 

Việc kiểm soát tốc độ được triển khai trên tất cả các tuyến quốc lộ, nhất là các tuyến trọng điểm quốc lộ 1, 5, 51, 18, 14; tập trung vào các đối tượng lái xe khách, lái xe tải nặng… thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ của lái xe. Một số điểm đen tai nạn giao thông trên các quốc lộ tại 9 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Bình Thuận, Lâm Đồng sẽ được khắc phục trong thời gian triển khai chiến dịch với nguồn kinh phí trích từ Quỹ bảo trì đường bộ. Dịp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ nhất nhằm tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.