Tập trung tuyệt đối, không để xảy ra sai sót

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng  Bộ Công an tại phiên họp giao ban lần thứ ba Ban tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Sau phiên họp lần thứ hai của Ban tổ chức quốc gia, Bộ Công an đã giao ban trực tuyến, kiểm điểm việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, đồng thời có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện.

Tính đến ngày 6-8, đã tổ chức thành công 30/45 hoạt động kỷ niệm. Bộ Công an cũng đã phê duyệt kế hoạch tổ chức điểm mô hình Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 6 địa phương là Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Đà Nẵng, Đồng Tháp trong thời gian từ ngày 7 đến 17-8; Tổ chức xong Hội thi công an xã giỏi cấp cơ sở, khu vực, hướng tới Hội thi toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12-8 tại TP.HCM; Tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ trên sóng HTV và ANTV... Từ nay đến lễ kỷ niệm, theo chương trình lịch còn 15 hoạt động trọng tâm.

Đại tướng Trần Đại Quang đã nêu rõ, các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm cấp quốc gia đã được triển khai từng bước, cơ bản hoàn thành khối lượng lớn theo kế hoạch đề ra. Từ nay đến lễ kỷ niệm còn nhiều hoạt động quan trọng, do đó đề nghị các cơ quan liên quan bám sát các hoạt động theo đề án...

Đại tướng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, các hoạt động kỷ  niệm 70 năm truyền thống CAND là hoạt động bên thềm hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, do đó phải tập trung tuyệt đối, trên tinh thần không có sai sót dù là nhỏ nhất, đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền cho lễ kỷ niệm. Ngoài ra các bộ phận như tiêu binh, diễu binh, sử thi tập trung trong giai đoạn nước rút; Có kế hoạch riêng trong việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến dự lễ kỷ niệm... 

Tin cùng chuyên mục