Tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng của Công an 5 thành phố lớn

ANTD.VN - Một trong những mục tiêu được Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu lên trong phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua số 1, Bộ Công an, được tổ chức tại Hà Nội vào chiều 9-7, là đi sâu vào những lĩnh vực quan trọng của Công an 5 thành phố Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng...

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội và đại diện lãnh đạo Công an 5 thành phố trong Cụm thi đua dự hội nghị.

Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, trong đó, năm 2019, CATP Đà Nẵng là Cụm trưởng, CATP Hà Nội là cụm phó.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh: hội nghị sơ kết là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong phong trào thi đua năm 2019.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị 

Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị lãnh đạo Công an 5 thành phố thảo luận tập trung vào các vấn đề mới, nổi lên, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác an ninh, công tác phòng chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua…

Cùng với đó, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị đại diện Công an 5 thành phố tập trung thảo luận về chương trình hoạt động của Cụm thi đua trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là việc hưởng ứng, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thống nhất trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP Hồ Chí Minh được phong quân hàm Thiếu tướng

Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến công tác giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn 5 thành phố, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các đơn vị, đã kịp thời quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chương trình công tác trên tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an 5 thành phố chủ động trong công tác nắm tình hình đề ra các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn, chính trị, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH ở từng địa phương.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm quan tâm, tập trung chỉ đạo thường xuyên, Công tác phát hiện bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay được chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo nên những điểm nhấn của phong trào thi đua.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được đổi mới, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng lực lượng Công an 5 thành phố trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Trong công tác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đúng thành tích, động viên CBCS toàn lực lượng Công an 5 thành phố nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch CATP đề ra đều cơ bản hoàn thành, có nhiều chỉ tiêu vượt xa so với cùng kỳ năm 2018.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo chúc mừng những kết quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, công tác thi đua khen thưởng của Công an 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định mới của Bộ về công tác thi đua khen thưởng, trong đó, trọng tâm là Thông tư số 12.

Đối với hoạt động của cụm thi đua, Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động của Cụm, tạo sự gắn kết, phối hợp giúp đỡ giữa các đơn vị trong cụm thi đua; duy trì quan hệ phối hợp, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để nuôi dưỡng phong trào thi đua ngày càng phát triển; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các đợt thi đua. Tổ chức công tác tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, đơn vị Cụm trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, thống nhất trong thời gian tới các đơn vị trong cụm tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm đã nêu trong phương hướng hoạt động thi đua của Cụm. Nhanh chóng tuyên truyền, quán triệt triển khai Thông tư số 12 của Bộ Công an về thi đua khen thưởng trong CAND; nâng cao hiệu quả quản lý CBCS làm giảm sai phạm, trong đó chú trọng quản lý CBCS trong việc tham gia, sử dụng mạng xã hội; khắc phục tính hành chính hóa trong công tác thi đua khen thưởng...