Tập trung “quét” tội phạm ngoại thành

ANTĐ - Phạm pháp hình sự, trọng án trên địa bàn Thủ đô tuy được kiềm chế, giảm so với trước, song kết quả đó chưa như kỳ vọng, chưa tương xứng với nỗ lực, công sức của CBCS đổ ra - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ANTT tháng 8; triển khai công tác tháng 9; sơ kết 1 tháng cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH, tổ chức.

Công an Hà Nội xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT, phòng ngừa các hành vi phạm pháp


Phải chuyển biến mạnh hơn nữa

Điểm lại kết quả từng đầu việc mà Giám đốc CATP Hà Nội giao cho chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện trong tháng 8, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về ANTT địa bàn, Đại tá Lê Học Thu - Chánh Văn phòng CATP nêu rõ: Tháng 8 là thời điểm mà toàn lực lượng Công an Hà Nội đã cố gắng, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt công tác đảm bảo ANTT, giữ vững tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Nhờ đó, phạm pháp hình sự trên địa bàn tiếp tục được kiềm chế, số vụ trọng án giảm đáng kể. Trong tháng, các lực lượng CATP đã điều tra khám phá 350 vụ phạm pháp hình sự, bắt 563 đối tượng; khám phá 18 vụ trọng án, bắt 39 đối tượng…

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, tuy nhiên, Giám đốc CATP Hà Nội cho rằng: Phạm pháp hình sự, trọng án trên địa bàn Thủ đô dù được kìm chế, giảm so với trước, song kết quả đó chưa như kỳ vọng, chưa tương xứng với nỗ lực, mồ hôi của CBCS đổ ra. Hơn 4 giờ diễn ra Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh dành nhiều thời gian để lắng nghe gần 20 thủ trưởng các đơn vị báo cáo, trao đổi, đối thoại và bàn cách tháo gỡ vướng mắc, hạn chế trong công tác chuyên môn. Vì sao việc giải quyết, xử lý tang - tài vật các vụ án, vi phạm hành chính còn chậm; có vụ án mại dâm, chặt trộm cây gỗ sưa, 2-3 đơn vị cùng làm trong nhiều tháng mà tại sao  chưa kết thúc điều tra, đưa ra truy tố; công tác tuần tra “hổng” ở đâu để tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi, trộm cắp xe máy gia tăng… là các câu hỏi được Giám đốc CATP chỉ định thủ trưởng các đơn vị giải trình và đề ra biện pháp giải quyết trong tháng tới.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn

Ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện của Kế hoạch 141/KH-CAHN-PV11 về: Tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy cố tình vi phạm Luật Giao thông, lạng lách, đánh võng, chở quá người quy định, có dấu hiệu phạm tội… mang theo vũ khí khi tham gia giao thông”, thời gian qua.

Tuy nhiên, Giám đốc CATP Hà Nội cho rằng: Khi các lực lượng tuần tra, kiểm soát gắt gao tại khu vực nội thành, số đối tượng hình sự, ma túy, đua xe trái phép sẽ “dạt” ra ngoại thành hoạt động. “Tôi đã nghe nhân dân phản ánh về tình trạng thanh niên tụ tập đua xe trái phép ở các khu đô thị mới: Việt Hưng, Mỹ Đình; tổ chức đánh bạc với hàng trăm đối tượng ở các huyện ngoại thành như Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh…” - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nói và yêu cầu bên cạnh tập trung tuần tra, xử lý ở các quận trung tâm, công an các huyện, thị xã… cần bố trí phương tiện, lực lượng tuần tra trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm nhằm lập lại trật tự trên địa bàn toàn Thủ đô.

Tháo gỡ nhiều vướng mắc tồn tại, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô cũng đặt ra hàng loạt đầu việc trọng tâm trong thời gian tới. Đó là làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng; đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy, cướp tài sản lái xe taxi; bắt đối tượng truy nã, triệt xóa các ổ nhóm đòi nợ thuê, tội phạm lấn chiếm đất ở khu vực ngoại thành… Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, Giám đốc CATP yêu cầu Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, tăng cường phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. “Vận động phải hướng trọng tâm vào số đối tượng cá biệt, nghi vấn có vũ khí, vật liệu nổ. Vận động phải lâu dài, đến nơi đến chốn chứ không “đánh trống bỏ dùi” - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh.