Tập trung giám sát phòng dịch Covid-19 nơi công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19-9, dù Hà Nội có mưa to nhưng lực lượng chức năng các quận, huyện vẫn tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Lực lượng chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tuyên truyền, nhắc nhở điểm bán trà đá ở Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Lực lượng chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tuyên truyền, nhắc nhở điểm bán trà đá ở Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Tại quận Tây Hồ, CAP Yên Phụ đã có mặt tuần tra, kiểm soát trên đường Thanh Niên nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm ghế đá để bán hàng; duy trì hàng rào mềm và gắn biển cảnh báo người dân tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19 tại những điểm hay tập trung đông người như cổng chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh… Tại phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), bàn thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của UBND phường đặt trên phố Đinh Tiên Hoàng vẫn hoạt động. Tại đây, cán bộ phường túc trực để nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tương tự, tại phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), CAP vẫn tuần tra khép kín phòng chống dịch Covid-19 kết hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) vẫn duy trì 36 tổ cộng tác viên nhắc nhở các đơn vị, cơ quan hạn chế các hoạt động hội họp, tập trung đông người; yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; chuẩn bị các bình rửa tay diệt khuẩn tại các khu vực tiếp dân ở khu dân cư; chỉ đạo cán bộ, công chức gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng dịch tại công sở và trong các hoạt động tại cộng đồng...

Tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), UBND thị trấn thành lập 4 đoàn kiểm tra kết hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo và người dân hạn chế các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong việc hiếu, việc hỷ theo “thông điệp 5K”... Tại huyện Chương Mỹ, 32 xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập 1.105 tổ giám sát. Huyện cũng thành lập các đoàn thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện đơn vị nào có dấu hiệu lơi lỏng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Còn tại các xã: Lại Yên, Song Phương, Sơn Đồng, thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức), các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện, xử phạt 81 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện cũng kiểm tra 162 cơ sở dược, 16 cơ sở y tế trên địa bàn.