Các tỉnh, thành phố phía Bắc:

Tập trung giải quyết vấn đề hình sự nổi cộm

ANTĐ - Phạm pháp hình sự đã giảm rõ rệt, hoạt động tội phạm cũng được kiềm chế đấu tranh có hiệu quả, tuy nhiên trên thực tế vẫn nổi lên nhiều vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng đến ANTT, đó là một trong những đánh giá tại buổi giao ban lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) các tỉnh, thành phố phía Bắc do Cục CSHS tổ chức sáng 8-11.

Từ đầu năm đến nay, Cục CSHS và lực lượng CSHS toàn quốc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chuyên đề, biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, đã điều tra khám phá trên 28 nghìn vụ án, bắt giữ 43 nghìn đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá 72,4%. Mặc dù các vụ án hình sự đã giảm 1.380 vụ bằng 3,6%, hoạt động của tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn nổi lên một số vấn đề  tiềm ẩn đáng lo ngại về ANTT. Đáng chú ý là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm 91,3%, số vụ giết người  xảy ra chủ yếu ở khu vực nông thôn ngoại thành. Tội phạm chống người thi hành công vụ cũng tăng cả số vụ lẫn tính chất với 16,8%, trong đó nổi lên tình trạng người vi phạm chống lại lực lượng cảnh sát rất manh động liều lĩnh…

Một trong những vấn đề gây bức xúc dư luận thời gian qua, đó là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen diễn biến phức tạp. Hệ lụy của hoạt động này dẫn đến hàng loạt các hành vi, vi phạm pháp luật. Trên thực tế, đã có hơn 4.000 vụ việc xảy ra xung quanh vấn đề này như bắt giữ người trái pháp luật, xiết nợ, đòi nợ thuê, giết người, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản…

Đánh giá những kết quả cũng như tồn tại của các mặt công tác, lãnh đạo Tổng  cục Cảnh sát PCTP đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Cục CSHS và lực lượng CSHS các tỉnh, thành phía Bắc thực hiện nghiêm túc nhằm kiềm chế sự gia tăng và đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, góp phần đảm bảo ANTT ở các địa phương. 

Trước mắt cần làm tốt công tác chuẩn bị tạo tiền đề triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết nguyên đán Quý tỵ 2013. Bên cạnh đó, cùng với việc tiếp tục triển khai kế hoạch theo chuyên đề phòng chống tội phạm, lực lượng CSHS phải chủ động dự báo tình hình, đề ra các biện pháp giải pháp hiệu quả những vấn đề tội phạm hình sự đang nổi lên, nhất là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh, các tháng giáp Tết để gây án như tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Tin cùng chuyên mục