Tập trung giải quyết TTĐT ở địa bàn trọng điểm

(ANTĐ )- Sáng nay (16-1), lực lượng liên ngành (Công an và GTCC) Hà Nội đã đồng loạt ra quân giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT), chống lấn chiếm hè đường và hành lang đường bộ, đường sắt tại các khu vực, tuyến trọng điểm trong thành phố.

Tập trung giải quyết TTĐT ở địa bàn trọng điểm

(ANTĐ )- Sáng nay (16-1), lực lượng liên ngành (Công an và GTCC) Hà Nội đã đồng loạt ra quân giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT), chống lấn chiếm hè đường và hành lang đường bộ, đường sắt tại các khu vực, tuyến trọng điểm trong thành phố.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố, từ nay đến Tết Mậu Tý lực lượng liên ngành phải triển đồng bộ các biện pháp để lập lại TTĐT trên địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên huyện...

Lực lượng Liên ngành đã thành lập 17 tổ kiểm tra tại tuyến đường, khu vực trọng điểm, phức tạp về TTĐT, các điểm đỗ sai quy định, các trường hợp xe ôtô chạy lòng vòng đón khách...

Xử lý các vi phạm về TTĐT tại khu vực Bờ Hồ, quận Hoàn Kiếm.
Xử lý các vi phạm về TTĐT tại khu vực Bờ Hồ, quận Hoàn Kiếm.

Các địa bàn, khu vực trọng điểm được lực lượng Liên ngành tập trung xử lý như tuyến đường Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Thụy Khuê, xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Bà Triệu, Hàng Bài, Phùng Hưng, đường Láng Hạ, Thái Hà, Thái Thịnh, phố Bùi Thị Xuân, quanh khu vực tòa nhà Wincom, tuyến Xuân Thủy- Hồ Tùng Mậu, đường Giải Phóng, Pháp Vân, đường Nguyễn Văn Cừ, quanh khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm...

Đối với khu vực ngoại thành, ngoài việc xử lý các vi phạm về TTĐT trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Cầu Diễn và các Quốc lộ 1, Quốc lộ, Quốc lộ 5, lực lượng làm nhiệm vụ đã tập trung xử lý các vi phạm về TTATGT ở các tuyến đường liên xã, liên huyện, trong đó có xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra tại một số điểm như quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tòa nhà Wincom, tuyến Phùng Hưng, đường Bà Triệu, phố Bùi Thị Xuân, phố Huế... thuộc tuyến trọng điểm của hai quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, lực lượng kiểm tra của thành phố đã đánh giá có nhiều chuyển biến khá tốt về TTĐT.

Tuy nhiên, việc giải quyết TTĐT trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực phức tạp không khó, cái khó nhất là việc duy trì TTĐT ở các tuyến này như thế nào. Vậy đòi hỏi chính quyền các cấp, nhất là chính quyền phường phải quan tâm thực sự, phải coi đó là việc cấp bách của phường thì mới tạo ra được những chuyển biến cơ bản về TTĐT trong địa bàn.  

Quốc Đô