Tập trung đấu tranh, đánh trúng và đúng các ổ nhóm tội phạm có tổ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gồm 6 đơn vị Công an quận ở vị trí cửa ngõ nội đô, Cụm thi đua số 9 - Công an thành phố Hà Nội xác định mục tiêu trọng tâm là đấu tranh, phòng ngừa, đánh trúng và đúng các ổ nhóm tội phạm có tổ chức trên các lĩnh vực công tác.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng CAQ Hà Đông, đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng CAQ Hà Đông, đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại hội nghị

Chiều 28-7, Cụm thi đua số 9 - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022. Nhiều mục tiêu cụ thể đã được các đơn vị trong Cụm đề ra, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Đánh mạnh các loại tội phạm

Cụm thi đua số 9 - Công an thành phố Hà Nội bao gồm các đơn vị Công an quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ và Cầu Giấy. Đây là các địa bàn giáp ranh với các huyện ngoại thành - cửa ngõ Thủ đô Hà Nội với nhiều tuyến đường huyết mạch, xuyên trục, xuyên tâm.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo quận Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị

Ngay từ đầu năm, Công an 6 quận trong Cụm đã bám sát nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cụ thể hóa thành các nội dung công tác trọng tâm, chương trình hành động, chỉ tiêu thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, Công an các quận đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, trấn áp mạnh mẽ, tập trung vào các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng không gian mạng để phạm tội…

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị Công an quận Hà Đông triệt xóa

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị Công an quận Hà Đông triệt xóa

Qua đó, sau 6 tháng đầu năm, trên địa bàn 6 quận xảy ra 451 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 72 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Các đơn vị đã điều tra, khám phá 378 vụ với 762 đối tượng. Một số đơn vị đạt tỷ lệ điều tra, khám phá án cao như Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Nam Từ Liêm…

Ngoài ra, Cụm thi đua số 9 đã phát hiện, điều tra khám phá 389 vụ với 394 đối tượng trên lĩnh vực kinh tế; 1.059 vụ với 1.069 đối tượng trên lĩnh vực môi trường; 461 vụ với 614 đối tượng liên quan đến ma túy; xử lý gần 22 triệu trường hợp vi phạm đảm bảo TTATGT-TTĐT, phạt tiền gần 14 tỷ đồng; kiểm tra 3.422 lượt, phát hiện, xử lý 400 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cụm thi đua số 9 cũng triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm của CATP Hà Nội. Qua đó động viên, thôi thúc cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị nỗ lực thi đua, lập nhiều thành tích, đạt và vượt chỉ tiêu giao ước thi đua đã ký.

Chủ động nắm và dự báo tình hình toàn diện

Tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 - CATP Hà Nội cũng đã chia sẻ các mô hình, cách làm hay, sáng tạo để cùng trao đổi, học tập triển khai đồng bộ, nhằm mục đích nâng cao kết quả công tác của Cụm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Giám đốc CATP giao.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 tập trung triển khai quyết liệt Mệnh lệnh 01 Của Giám đốc CATP Hà Nội về thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 tập trung triển khai quyết liệt Mệnh lệnh 01 Của Giám đốc CATP Hà Nội về thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua số 9 cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với thường xuyên kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác.

Các đơn vị trong Cụm cũng xác định chú trọng tăng cường công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ vượt khó, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Cụm cũng tập trung tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình địa bàn để xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp, giải pháp phù hợp với địa bàn, nhất là trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới; Tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông, đơn vị Cụm trưởng nhấn mạnh, hiện các đơn vị trong Cụm đang triển khai quyết liệt Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Do vậy, đơn vị Cụm trưởng đề nghị Công an 6 quận cùng trao đổi, chia sẻ cách làm hay, cùng thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cao điểm, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Tham dự Hội nghị, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đánh giá cao nội dung giao ước thi đua và kết quả 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 9, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.