Tập trung đảm bảo ATGT cuối năm

ANTĐ - Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2011 giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Tuy đã vượt được mục tiêu do Quốc hội đề ra cho năm 2012, nhưng đây mới là kết quả bước đầu, tình hình trật tự ATGT nhìn chung vẫn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản vẫn ở mức cao.

CSGT tăng cường đảm bảo ATGT dịp cuối năm

Để bảo đảm trật tự ATGT trong những tháng cuối năm 2012, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm 2012; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội xuân 2013 (từ ngày 16-12-2012 đến 15-3-2013); tập trung xử lý các lỗi vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật để chở khách…