Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72:

Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

ANTD.VN - Ngày 27-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai và bế mạc chiều cùng ngày. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự, phát biểu động viên lực lượng CAND. 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác mà công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng nêu rõ: năm 2016, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực lớn hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH. Song, với niềm tin và quyết tâm chính trị cao, với sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi, lực lượng CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ANQG, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 và những năm tiếp theo đã nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị công tác của Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. 

Chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật. 

Thường xuyên nắm bắt, nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo đảm an ninh và lợi ích của đất nước. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh các địa bàn chiến lược.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trân trọng gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung phát hiện, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; tăng cường các biện pháp giữ gìn TTATXH.Tăng cường công tác dân vận của CAND; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến yêu cầu của người dân đối với lực lượng công an... 

Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt cao điểm trấn công, trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm, trộm cắp, cướp, cướp giật, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm ANTT những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân vui Xuân đón Tết Đinh Dậu bình yên, an toàn.

Các đơn vị, địa phương tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn...

Phát huy kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương năm 2017; thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với tinh thần “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tích cực đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên toàn lực lượng CAND lời thăm hỏi ân cần. Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh, trình độ, năng lực và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, nhất định lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đã đánh giá rất rõ tình hình, kết quả công tác Công an trong năm 2016; nêu đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo. “Các đồng chí cần nghiên cứu, thảo luận, quán triệt và thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và ý kiến chỉ đạo đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Hội nghị”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Chủ tịch nước ghi nhận, năm 2016, lực lượng Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; làm tốt công tác bảo vệ ANTT, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, dự báo sát, đúng, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các chủ trương, giải pháp ứng phó với các tình huống bảo vệ ANTT... Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng trong CAND; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; củng cố mối quan hệ đoàn kết, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp... 

Hoan nghênh Bộ Công an đã hoàn thành nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Về văn hóa ứng xử CAND”, Chủ tịch nước 

Trần Đại Quang nhấn mạnh việc cần thiết phải sớm xây dựng, ban hành quy chuẩn văn hóa ứng xử trong CAND, thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND ngày càng đẹp hơn trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế...

24 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ảnh 2

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016, toàn lực lượng CAND có 122 đơn vị, địa phương được khen thưởng; trong đó có 24 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 98 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an.  

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng 24 công an đơn vị, địa phương, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an Hà Nội năm thứ 11 liên tiếp được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.