Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi

ANTĐ - Nhiệm vụ trọng tâm này được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt tới toàn lực lượng CATP tại hội nghị sơ kết công tác tháng 1, triển khai chương trình công tác tháng 2 và sơ kết 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của CATP Hà Nội tổ chức sáng qua (30-1).

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ cho các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP

Khám phá nhiều chuyên án lớn

Tháng 1-2015, CATP đã tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, giữ vững ANTT, không để xảy ra các hoạt động gây rối và hình thành các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn. Các đơn vị đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, góp phần kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự (PPHS) và các vụ trọng án; tỷ lệ điều tra khám phá án cao; triệt phá nhiều ổ nhóm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp.

Công tác giải quyết TTĐT và đảm bảo TTATGT cũng được CATP duy trì thực hiện có kết quả, góp phần kiềm chế số vụ tai nạn giao thông, làm giảm tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm về giao thông của thành phố. 

Sơ kết 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (từ 16 đến 30-1), Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP khái lược một số kết quả công tác nổi bật của các đơn vị và nhận xét: “Do chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, tuyến và thực hiện tốt công tác rà soát, điều tra cơ bản, nhiều đơn vị đã thực hiện có hiệu quả cao công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm”.

Dẫn chứng số vụ PPHS giảm 4,4% so với trước đó và kết quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao đều đạt tỷ lệ cao, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ nhiều đơn vị đã khám phá các vụ án lớn, gây tiếng vang như Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Cao Bằng về Hà Nội, bắt 2 đối tượng, thu 509,19 gam ma túy tổng hợp; Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV khám phá đường dây nhập lậu, vận chuyển, buôn bán vàng, trang sức với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng; Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường khám phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả (thực phẩm chức năng) với số lượng trên 12 tấn; Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao khám phá vụ kinh doanh sàn vàng trái phép với số tiền chiếm đoạt trên 270 tỷ đồng và Công an các quận, huyện Hoàng Mai, Thường Tín phát hiện, xử lý vụ vận chuyển trái phép gần 50kg pháo hoa và nhiều vụ trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố.

Quyết liệt phòng chống pháo nổ, đua xe trái phép

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định phân công chỉ huy các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các quận tăng cường chỉ đạo công an các phường, trạm cảnh sát thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân cam kết tuyệt đối không đốt pháo nổ, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung trinh sát, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép; khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng phạm tội trong thời gian sớm nhất. 

Đại diện một số phòng nghiệp vụ của CATP đã báo cáo những kế hoạch, phương án bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi; xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau tại nơi đông người; đặc biệt là tại các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa và các lễ hội, chợ hoa, trung tâm bán hàng bình ổn giá… trước, trong và sau Tết. Về lĩnh vực này, Giám đốc CATP lưu ý các đơn vị chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát trật tự công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tập huấn và thực hiện tốt các phương án cứu hộ, cứu nạn. Giám đốc CATP cũng đưa ra những tình huống cần thiết phải cứu hộ, cứu nạn tại các lễ hội, nơi đông người ngày Tết và nêu một số biện pháp giải quyết, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân du xuân đón Tết. 

Các phương án nhằm giải quyết trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường, sắp xếp chợ hoa, chợ cóc; kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện; đảm bảo TTATGT; công tác phòng chống các loại tội phạm hình sự; bảo vệ các lễ hội, các địa điểm diễn ra những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và công tác chấp hành pháp luật của CBCS, chuẩn bị cho can phạm, phạm nhân đón Tết trong các nhà tạm giam, tạm giữ… cũng được đại diện chỉ huy các đơn vị báo cáo và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết tới tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp 

Sau khi đại diện chỉ huy các đơn vị chức năng phát biểu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đều kết luận, nêu rõ những mặt tích cực và tồn tại, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện. Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung lưu ý thủ trưởng các đơn vị ngay sau hội nghị này, quán triệt cho CBCS tinh thần ứng trực 100% quân số, thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ Tết, phân công rõ trách nhiệm từng địa bàn, huy động các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tích cực tham gia tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, nhất là đêm  Giao thừa. 

Chỉ đạo từng phần việc cụ thể, Giám đốc CATP đề nghị Phòng CSTT, CSGT, Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện tốt công tác đảm bảo TTĐT, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và tích cực vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng để kinh doanh buôn bán; xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT, tăng cường các tổ tuần lưu để phân luồng chống ùn tắc giao thông tại các nút, địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục kiểm tra và triển khai thực hiện thu thập, nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như quán bar, karaoke, kiên quyết không để hoạt động quá 24h. 

Nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích các đơn vị đạt được trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ một số vấn đề phức tạp tiềm ẩn về ANCT - TTATXH và yêu cầu các lực lượng An ninh, Cảnh sát PCTP của CATP tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; kiểm soát chặt địa bàn.

5 nhiệm vụ trọng tâm lực lượng Cảnh sát PCTP phải thực hiện là tập trung phòng ngừa cướp có vũ khí, cướp giật tài sản tại các ngân hàng, hiệu vàng, quỹ tiết kiệm, nơi thu đổi ngoại tệ và các trọng hộ; tăng cường công tác phòng chống cướp giật, trộm cắp tài sản ở địa bàn công cộng, nhất là khu vực các đình chùa, lễ hội; phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhái, thực phẩm bẩn và gian lận thương mại; chống mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép; thường xuyên kiểm tra việc bắt giam giữ đối tượng, bị can đúng pháp luật và đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt cho các phạm nhân trong các nhà tạm giam, nơi tạm giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hoan nghênh Đoàn thanh niên CATP có sáng kiến phối hợp với các lực lượng CSGT, CSHS và CSTT cùng với các lực lượng chức năng cơ sở đảm bảo ANTT tại các khu vực công cộng như bến tàu, nhà ga, bến xe, sân bay và đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ, để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

Tại hội nghị, CATP Hà Nội đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho 6 đồng chí chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ; các quyết định điều động, bổ nhiệm của Tổng cục Chính trị Bộ Công an và Giám đốc CATP cho 6 đồng chí chỉ huy các đơn vị của CATP và Cảnh sát PC&CC Hà Nội; Đồng thời, Công an Hà Nội công bố chủ trương của CATP về việc xây dựng, sửa chữa Nhà tình nghĩa năm 2015 cho 12 trường hợp là thân nhân thương binh, gia đình liệt sỹ của CATP. Với những thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân của CATP được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen và thưởng “nóng” cho 4 đơn vị, đồng thời tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân.