Tập thể dục tăng trí nhớ ở người lớn tuổi

ANTĐ - Để kiểm tra mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần và hoạt động thể chất, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Boston (Mỹ) so sánh thói quen đi bộ của 29 người trong độ tuổi từ 18-31 với 31 người trong độ tuổi từ 55-82. 
Tập thể dục tăng trí nhớ ở người lớn tuổi ảnh 1

Bằng cách yêu cầu người tham gia đeo một thiết bị nhỏ gọi là ActiGraph, các nhà nghiên cứu có thể quan sát thói quen đi bộ của từng người, về số bước đi, cường độ và thời gian đi bộ. Kết quả cho thấy, những người cao tuổi đi bộ nhiều nhất mỗi ngày thể hiện tốt hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ tổng thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia không tìm thấy mối liên quan giữa tăng cường trí nhớ và việc đi bộ ở người trẻ. Kết quả này cho thấy hoạt động thể chất có tác động tích cực vào quá trình lão hóa.