Tập luyện cải thiện khả năng sống sót sau ung thư bàng quang

ANTĐ - Tập luyện đều đặn có thể giúp tăng tỉ lệ sống sót sau ung thư bàng quang.

Trong khi đó hút thuốc lá và trì hoãn chẩn đoán là hai yếu tố có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh, đó là kết quả của hai nghiên cứu gần đây.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghiên cứu đầu tiên phát hiện thấy hoạt động thể chất thường xuyên có thể giảm nguy cơ tử vong do ung thư bàng quang. Nghiên cứu thứ hai cho thấy phụ nữ dễ phớt lờ dấu hiệu có máu trong nước tiểu – một dấu hiệu cảnh báo quan trọng của ung thư bàng quang. Và chị em cũng nhiều khả năng có chẩn đoán sau khi bệnh đã tiến triển do không tới khám bác sĩ. Điều này gây khó khăn cho việc điều trị.

Tiến sĩ Mirza Moben nói: “Ung thư bàng quang nằm trong nhóm 10 dạng ung thư hay gặp nhất ở Mỹ, với ước tính 72.000 ca mắc mới mỗi năm”.

Cả hai nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hội niệu học Hoa Kỳ.