Tập huấn kỹ để giảm thiểu thiệt hại khi xảy cháy

ANTĐ - “Vụ hỏa hoạn làm 6 người bị mắc kẹt, trong đó có 2 nạn nhân bị ngạt khói, lực lượng chữa cháy cơ sở đã kịp thời đưa 2 người này đến nơi an toàn để sơ cứu ban đầu và chuyển giao cho lực lượng cấp cứu của Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm”- đó là tình huống giả định được đưa ra tại buổi diễn tập phương án PCCC tại tòa nhà MD, Complex, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vào chiều 2-10.

Nhằm trang bị cho các đội viên PCCC cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác xử lý khi xảy ra hỏa hoạn, vừa qua, Phòng Cảnh sát  PC&CC số 3- quận Cầu Giấy - Cảnh sát  PC&CC TP Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án PCCC tại tòa nhà MD, Complex.

Lực lượng cứu hỏa triển khai diễn tập phương án dập lửa từ phía ngoài, chống cháy lan

Theo đó, tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng 4 khối chung cư, tòa nhà MD, Complex. Do thời gian phát hiện chậm nên đám cháy phát triển nhanh, nhiệt độ tăng cao, khói bao trùm toàn bộ tòa nhà  và có khả năng cháy lan sang các tầng khác. Đám cháy tỏa nhiều khói khí độc. Và hiện có 6 người bị mắc kẹt không tự thoát khỏi đám cháy được. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát  PC&CC số 3 đã nhanh chóng triển khai 6 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS nhanh chóng tới hiện trường.

 

Diễn tập đưa người mắc kẹt bị ngạt khói đến nơi an toàn

Tại thời điểm này, khói và lửa bắt đầu bao trùm diện rộng, lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng phun nước tại phía trước của khối chung cư. Lực lượng cứu hỏa đã phải đeo mặt nạ phòng độc tiến vào bên trong tòa nhà hướng dẫn những người bị nạn thoát ra bằng các lối thoát hiểm. Trong 6 người bị mắc kẹt, có 2 nạn nhân bị ngạt khói, lực lượng chữa cháy sở tại đã đưa 2 người này sơ cứu ban đầu và chuyển giao cho lực lượng cấp cứu của Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng cứu hỏa triển khai phương án dùng xe thang chữa cháy

Sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Kết thúc buổi diễn tập, các lực lượng chức năng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và thực hành thao tác xử lý khi có sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại các khối chung cư trên địa bàn.
Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết: "Việc diễn tập phương án không chỉ nhằm nâng cao năng lực chiến đấu mà còn là phương pháp tuyên truyền hiệu quả công tác an toàn PCCC đến với người dân. Qua những hình ảnh thực tế, bà con rút ra bài học cho riêng mình đồng thời giúp lực lượng phòng cháy cơ sở phối hợp "nhuyễn" hơn để xử lý nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn. Công tác tập duyệt càng kỹ lưỡng, càng thường xuyên thì khi xảy ra sự cố hỏa hoạn càng giảm được thiệt hại về người và tài sản".- Đại tá Lê Chí Cao nhấn mạnh.