Tập đoàn năng lượng Mỹ vẫn hợp tác với Nga bất chấp lệnh trừng phạt

ANTĐ - Tập đoàn năng lượng khổng lồ Mỹ, ExxonMobil, và công ty dầu khí Rosneft của Nga sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khai thác ở phần lãnh thổ của Nga, tại Bắc Cực bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ dành cho Nga, đại diện ExxonMobil phát biểu khi hai công ty khởi công dự án khoan dầu ở biển Kara.

“Quan hệ hợp tác giữa chúng tôi (ExxonMobil và Rosneft) là lâu dài. Chúng tôi đã nhìn thấy lợi ích ở khu vực này và sẽ sàng tiếp tục hợp tác với nhau theo thoả thuận”, ông Glenn Waller, giám đốc ExxonMobil ở Nga nói với tổng thống Putin trong cuộc điện đàm.

ExxonMobil và Rosneft vẫn sẽ tiếp tục thoả thuận hợp tác trên vùng biển Kara

Tổng thống Nga đã tỏ ý hoan nghênh dự án khai thác chung và coi đây là một ví dụ cụ thể về việc hợp tác cùng có lợi, điều sẽ tăng cường an ninh năng lượng cho cả 2 phía.

Chủ tịch của Rosneft, Igor Sechin, cho biết dự án khai thác Universitetskaya-1 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của công ty trong năm nay. Rosneft ước lượng trữ lượng dầu ở vùng biển Kara là khoảng 13 tỉ tấn, hơn cả lượng dầu ở vịnh Mexico và toàn bộ Ả-Rập Xê-Út.

Việc khoan dầu sẽ được tiến hành bởi dàn khoan West Alpha, có trọng lượng 30.700 tấn và có thể khoan đến độ sâu 7 km.

Dàn khoan này được trang bị hệ thống cảnh báo băng trôi tiên tiến, có khả năng dò được những tảng băng có thể gây nguy hiểm và cung cấp đủ thời gian cho các tàu hỗ trợ kéo dàn khoan đi nơi khác.

Rosneft là một trong những công ty của Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt từ phương tây, do những quan điểm đối đầu giữa chính phủ Nga với Mỹ và các nước đồng mình về vấn đề Ukraine. Nga đã đưa ra hành động đáp trả bằng việc cấm nhập khẩu các hàng hoá nông nghiệp từ những nước đang trừng phạt Nga trong vòng một năm.