Hải Phòng

Táo tợn đột nhập trụ sở ủy ban quận khua khoắng

ANTĐ -Cho rằng quận Dương Kinh đang xây trụ sở quận mới, chắc lắm tiền nên một nhóm trộm đã đột nhập vào trụ sở khua khoắng. Sau khi mất công phá 2 két sắt mà chẳng có gì, chúng lấy chiếc laptop, rồi bỏ đi.

Chiều 12-3, CA Hải Phòng cho biết, sau khi cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường đã đi đến kết luận, đây chỉ là vụ trộm tài sản đơn thuần. Vụ trộm chỉ mất duy nhất 1 chiếc laptop gọi là có giá trị, ngoài ra các hồ sơ, tài liệu, con dấu… còn nguyên vẹn.

Cơ quan điều tra cho biết, vụ trộm xảy ra vào đêm 11-3, các đối tượng  đã trèo tường bao vào trong trụ sở quận Dương Kinh, số 438 đường Phạm Văn Đồng để trộm cắp tài sản. Sau khi phá khóa phòng của 3 phó chủ tịch quận, 2 phòng văn thư và 1 phòng tổ chức, nhóm trộm đã kỳ công phá 2 két sắt trong phòng văn thư để tìm tiền nhưng không có gì, cuối cùng chúng đã lấy 1 laptop, cùng bộ vợt cầu lông, rồi bỏ đi.

Cơ quan CSĐT kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ

Sự việc chỉ được phát hiện khi các cán bộ, công chức viên chức của quận này đến làm việc vào sáng nay (12-3).

Nhận được thông tin báo từ lãnh đạo quận Dương Kinh, CA Hải Phòng đã cử các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập các chứng cứ. 

Bí thư quận ủy quận Dương Kinh, ông Vũ Khắc Hưởng xác nhận, trụ sở Quận ủy và UBND quận xảy ra vụ mất trộm vào đêm 11-3. “Có lẽ nhóm này nghĩ quận nhiều tiền lắm nên mới nảy sinh trộm cắp. Ai ngờ quận rất nghèo! May chúng chỉ lục tìm tiền. Ngày mai (13-3), các phòng ban của quận trở lại làm việc bình thường”- ông Hưởng nói.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA Hải Phòng điều tra làm rõ, truy bắt nhóm trộm táo tợn.