Tạo thế trận vững chắc trong phong trào bảo vệ ANTQ ở phường Yên Phụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), ngày 17-8, CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ đã tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2022. Đây là đơn vị được tổ chức làm điểm của quận Tây Hồ.
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Tây Hồ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Tây Hồ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"

Trong thời gian qua, để giữ vững ANTT địa bàn, BCĐ 138 phường Yên Phụ đã chủ động phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội... Lồng ghép hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", BCĐ 138 đã phối hợp với các khu dân cư, tổ dân phố làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người đang chấp hành án treo, người nghiện ma túy trên địa bàn.

Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANCT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT, góp phần phát triển KTXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Qua công tác vận động, tuyên truyền người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều dao, kiếm, công cụ hỗ trợ cho CAP Yên Phụ

Qua công tác vận động, tuyên truyền người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều dao, kiếm, công cụ hỗ trợ cho CAP Yên Phụ

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Bá Huyên, Trưởng CAP Yên Phụ khẳng định: “ Đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra nhân dân phòng, chống tội phạm; chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phối hợp cùng lực lượng CAP và các ban - ngành, đoàn thể đảm bảo ANTT địa bàn. Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đơn vị duy trì có hiệu quả chuyên đề “Tuyên truyền tuần tra kiểm soát, phòng, chống tội phạm giữ gìn ANTT trên địa bàn phường Yên Phụ”, đồng thời đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền phường xây dựng và triển khai chuyên đề “Hội pụ nữ cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Được biết, CAP Yên Phụ đã thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện các Dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và dự án "Sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân" và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về "Xác thực hồ sơ định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia".

Phát biểu tại hôi nghị, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Tây Hồ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và lực lượng CAP Yên Phụ trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANCT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT, tạo tiền tạo phát triển KTXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" phường Yên Phụ đã được tặng giấy khen của Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.