Tạo sự linh hoạt trong lối chơi của đội tuyển ĐTVN

ANTĐ - Đó là lời nhấn mạnh của HLV Hoàng Văn Phúc sau buổi tập chiều nay của ĐTVN tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ông Phúc cũng thể hiện sự tự tin sẽ có một trận đấu tốt trong chuyến đến làm khách trên sân Hong Kong ngày 22/3 sắp tới.

Khác với những người tiền nhiệm, ông Phúc không hề có khái niệm “nhồi nhét” đối với các học trò. Trong hầu hết các buổi tập vừa qua, các cầu thủ chỉ vận động với một khối lượng vừa phải và thời lượng của mỗi buổi luyện quân cũng chỉ kéo dài chừng 80 phút. Thậm chí, hai ngày gần đây, ông Phúc đã bắt đầu giảm khối lượng khi chỉ duy trì tập 1 buổi/ngày. Các buổi tập cũng chủ yếu tập trung vào các mảng, miếng chiến thuật chứ không thiên về rèn thể lực như ở lần tập trung trước. 

Giải thích về điều này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Do vừa trải qua 2 vòng đấu tại V-League nên các cầu thủ đều đang đạt trạng thái sung mãn về thể lực. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ chú trọng tới yếu tố chuyên môn, làm sao để toàn đội có được sự gắn kết và thực hiện nhuần nhuyễn các ý đồ chiến thuật của BHL. Tôi rất mừng là mọi việc đang tiến triển tốt. Không có gì đáng lo lắng cả”. 

HLV Hoàng Văn Phúc

Buổi tập chiều nay cũng là buổi tập cuối cùng của đội tuyển trước khi hành quân xuống Hà Nam đá tập cùng CLB Hà Nội T&T vào ngày mai. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá rất cao tầm quan trọng của trận đấu này. “Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Hong Kong, đội tuyển chỉ có duy nhất một trận đá tập gặp CLB Hà Nội T&T. Đây chính là cơ hội để BHL rà soát đội hình và đưa ra những giải pháp mang tính dự phòng. Về cơ bản, bộ khung chính của đội tuyển sẽ không thay đổi so với trận đấu gặp UAE. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng tạo ra sự linh hoạt trong lối chơi của đội tuyển. Có thể đội tuyển sẽ chơi với chiến thuật 4-1-4-1, rồi sau đó chuyển sang 4-2-3-1 và 4-4-2 tùy vào diễn biến trên sân. Chúng tôi cần phải có sự chủ động trong mọi tình huống và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để ứng phó với ĐT Hong Kong”, ông Phúc nói. 

Do cần thời gian để nghỉ hồi phục sau khi cùng CLB SHB Đà Nẵng thi đấu tại AFC Cup, nên 3 cầu thủ gồm Thanh Bình, Nguyên Sa, Quốc Anh đã được HLV Hoàng Văn Phúc đồng ý cho phép hội quân muộn thêm 1 ngày. Điều đó có nghĩa là chủ nhật tới bộ ba này mới có thể hội ngộ cùng các đồng đội ở nơi đóng quân. 

Mặc dù không tập luyện cùng đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua nhưng cả 3 cầu thủ này vẫn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của BHL. Bởi dù đưa ra một số thử nghiệm như bố trí Huy Hùng rồi Hoàng Thịnh đá trụ thế chỗ Nguyên Sa, trao cơ hội cho Mạnh Dũng, Danh Ngọc quán xuyến hành lang trái, vị trí của Quốc Anh để lại, nhưng rõ ràng tất cả cũng chỉ là những giải pháp dự phòng bởi chưa ai trong số họ tỏ ra xuất sắc hơn, đặc biệt là ở vị trí của Nguyên Sa và Quốc Anh. Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng không ngần ngại khẳng định, BHL luôn dành chỗ cho Thanh Bình, Quốc Anh, Nguyên Sa trở lại đội hình chính. Chỉ trong trường hợp họ quá tải, lúc ấy đội tuyển có có sự xáo trộn đội hình. 

Vì vậy, có thể dự đoán trận đá tập chiều mai với CLB Hà Nội T&T có lẽ sẽ chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm lối chơi và sự vận hành của hệ thống hơn là tạo cơ hội cho những suất dự bị. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi ông Phúc không thể mạo hiểm phá vỡ sự ổn định của ĐTVN. Hơn nữa, trận gặp Hong Kong sắp tới không phải là trận giao hữu, nó là trận đấu mở ra cơ hội bước tiếp tại vòng loại Asian Cup và là màn sát hạch cuối cùng của ông Phúc trên cương vị quyền HLV trưởng ĐTVN. Chỉ có giành kết quả từ hòa đến thắng, hoặc chí ít phải thể hiện được lối chơi thuyết phục, ông Phúc mới có thể đánh bại được những cái đầu còn đang phân vân trước cuộc đàm phán với VFF, để qua đó chính thức trở thành HLV trưởng của ĐTVN.

Trận đấu giữa ĐTVN và CLB Hà Nội T&T sẽ diễn ra vào 17h30 chiều mai (16/3) tại SVĐ Hà Nam. Do đây là lần đầu tiên khán giả vùng đồng chiêm trũng có cơ hội được trực tiếp chứng kiến đội tuyển thi đấu tại tỉnh nhà, nên dù chỉ là đá tập nhưng để đảm bảo không xảy ra tình trạng “vỡ sân”, phía chủ nhà đã buộc phải bán vé nhằm kiểm soát lượng khán giả. Theo thông tin của ANTĐ, vé sẽ được bán với giá 20.000đ.