Táo quân 2013 bị “thổi còi”: Kinh doanh hay chỉ ghi hình?

ANTĐ - Dư luận đang xôn xao về việc chương trình Táo quân 2013 bị “thổi còi”. Theo thông lệ, Táo quân là chương trình được phát sóng đêm giao thừa, tuy nhiên trước đó, chương trình đã được ghi hình tận 3 đêm (25,26,27-1) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Chính vì những đêm ghi hình này, mà Táo quân đã bộc lộ những sai phạm và vì thế Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã “thổi còi”, yêu cầu nhà Đài phải sửa một số nội dung lời thoại được cho là cợt nhả, thô tục, đồng thời việc phát hành băng đĩa ghi hình Táo quân cũng bị dừng cấp phép. 

Theo thông tin từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì chương trình Táo quân bị “thổi còi” là do một số sai phạm sau: Chương trình tổng duyệt và ghi hình 3 đêm tại Hà Nội nhưng không xin phép, đồng thời nội dung chương trình trong một số lời thoại còn phản cảm. Cục NTBD đã gửi công văn đến Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đề nghị thực hiện nghiêm chỉnh các vấn đề liên quan đến việc xin cấp phép cho chương trình Táo quân 2013 cũng như việc biên tập lại nội dung DVD sẽ phát hành. Trước mắt, Cục NTBD đã dừng cấp phép phát hành đối với băng đĩa ghi hình Táo quân 2013, đồng thời yêu cầu nhà Đài thẩm định lại nội dung trước khi phát sóng.

Theo thông tin từ phía VFC thì việc chương trình diễn ra 3 đêm tại Cung Văn hóa chỉ là việc ghi hình như những chương trình bình thường. Và do trường quay của Đài truyền hình không đáp ứng được nên phải “thuê” địa điểm. Đối với các chương trình phát sóng của Đài Truyền hình thì Đài sẽ chịu trách nhiệm và không phải xin phép. Chỉ trừ những chương trình thực hiện ngoài trụ sở Đài truyền hình với mục đích kinh doanh thì mới phải xin phép. Và chương trình Táo quân tuy thực hiện ngoài trụ sở Đài truyền hình nhưng không nhằm mục đích kinh doanh nên không phải xin phép. VFC cũng khẳng định khán giả và báo chí đến xem buổi ghi hình đều nhận được giấy mời miễn phí. Việc vé bán trên thị trường là do… phe vé.

Vấn đề ở đây là việc ghi hình để kinh doanh hay để phát sóng? Có lẽ là cả hai. Táo quân phải nói là một chương trình “ăn khách”,  từ vài năm nay, chương trình đã ra ngoài trụ sở Đài để ghi hình và sau đó là phát hành băng đĩa. Thậm chí còn có cả một Trung tâm quảng cáo đứng ra đảm nhận việc phát hành băng đĩa (việc xin cấp phép phát hành đĩa Táo quân 2013 do TVAD - Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình đảm nhận). Chưa nói đến việc chương trình có bán vé hay không (mặc dù cả 3 đêm đều kín khán giả) thì việc phát hành băng đĩa cũng là để… kinh doanh. Thậm chí clip quảng cáo đĩa Táo quân cũng đã được phát trên VTV3 là sẽ phát hành vào ngày 6-2, tức là trước thời điểm diễn ra buổi phát sóng chương trình Táo quân trên truyền hình vào đêm giao thừa (ngày 9-2 dương lịch).

Còn một số lời thoại được cho là phản cảm trong chương trình Táo quân mà phía Cục NTBD yêu cầu phải biên tập lại trước khi phát sóng, về phía Đài truyền hình cũng cho biết chương trình đang trong quá trình biên tập, ê kíp chương trình sẽ thực hiện kỹ càng để có một sản phẩm hoàn chỉnh và đạt hiệu quả cao nhất. Như thế có nghĩa là không có chuyện VTV sẽ dừng phát sóng chương trình Táo quân 2013. Đối với DVD Táo quân việc có được cấp phép phát hành hay không còn tùy thuộc vào phía VFC có “cắt cúp” nội dung theo đúng yêu cầu của Cục NTBD hay không. Trả lời báo chí ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập, người được VTV chỉ định phát ngôn về các vấn đề nội dung cho biết: Đài truyền hình Việt Nam sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Cục trên tinh thần cầu thị. Những gì chưa đúng với thủ tục, quy định, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, những gì chúng tôi đã thực hiện đúng thì cũng sẽ nói lại cho rõ...