Tạo niềm tin cho thị trường bất động sản

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu sản phẩm liên kết 4 nhà nhằm quản lý dòng tiền trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó thúc đẩy việc hoàn thành các sản phẩm đang dở dang nhằm tạo ra niềm tin cũng như thúc đẩy thị trường.

Sản phẩm "liên kết 4 nhà" được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới thị trường bất động sản

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2 vừa diễn ra chiều nay (28-2), NHNN đã tái khẳng định về thông tin có đề xuất đưa ra gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ bất động sản. Vụ trưởng vụ tín dụng (NHNN) – Nguyễn Viết Mạnh cho biết: “Câu chuyện gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cũng đã được Bộ Xây dựng khẳng định là không có và cơ quan ngân hàng trung ương không hề có bất kỳ đề xuất hay kiến nghị nào liên quan đến gói tín dụng 100.000 tỷ đồng”.

Ông Nguyễn Viết Mạnh chia sẻ, xoay quanh câu chuyện này có thể thấy thị trường bất động sản hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở đang được triển khai tích cực bởi các bộ ngành đặc biệt là ngành ngân hàng cũng như Bộ Xây dựng và liên quan nhiều tới các địa phương.

Ban đầu chúng ta triển khai gói tín dụng này cũng chưa có tiền lệ nào nên bước đi hết sức thận trọng. Cho đến giờ này kết quả cũng rất khả quan, đã có hơn 2.000 cá nhân tham gia, 16 dự án tiếp cận.

“Tôi cho rằng, việc triển khai gói 30.000 tỷ đồng này đang đi đúng hướng và đang phát huy hiệu quả tích cực. Đặc biệt là tháng sau luôn cao hơn tháng trước cho thấy tiến độ đã có bước chuyển biến. Còn thị trường bất động sản nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, trầm lắng. Tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho xây dựng rất lớn đặc biệt niềm tin trên thị trường bị mất đi giữa chủ đầu tư, bên thi công, bên cung cấp vật liệu cho đến ngân hàng”, ông Nguyễn Viết Mạnh đánh giá.

Vụ trưởng Vụ tín dụng cho biết thêm, trong vòng khép kín để sản xuất ra một sản phẩm giữa các bên đang thiếu rất nhiều niềm tin. Vì vậy chúng tôi đang nghiên cứu một sản phẩm liên kết 4 nhà nhằm quản lý dòng tiền trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó thúc đẩy việc hoàn thành các sản phẩm đang dở dang nhằm tạo ra niềm tin cũng như thúc đẩy thị trường bất động sản.

“Dù vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng và nghiên cứu song nếu triển khai, toàn bộ dòng tiền từ vốn vay ngân hàng đến chủ đầu tư, tới các đơn vị thi công và các doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng sẽ được các ngân hàng giám sát chặt chẽ. Việc này nhằm đảm bảo dòng vốn được đầu tư hiệu quả, đến đủ, đến đúng đích, tránh thất thoát”, ông Nguyễn Viết Mạnh chốt lại.