Tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân

ANTD.VN - Từ lâu, tình trạng lấn chiếm diện tích sân chung tại một số khu chung cư cũ, khu tập thể để họp chợ, kinh doanh, trông giữ phương tiện diễn ra phổ biến, gây bức xúc đối với người dân. Việc triển khai các dự án cải tạo sân chơi khu tập thể của thành phố là chủ trương đúng đắn, giúp tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp và không gian vui chơi an toàn cho người dân.

Dự án nhận được sự đồng thuận của nhân dân

Năm 2017, UBND quận Đống Đa đã phê duyệt chủ trương cải tạo và lắp đặt thiết bị cho 3 sân chơi của khu tập thể A5, B2, D8, phường Thịnh Quang.

Theo quy hoạch, nền sân sẽ được tôn lên, lát gạch, xây lại bồn cây và xây mới tường bao quanh. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt mới hoàn toàn, kèm theo các thiết bị thể dục thể thao phục vụ công tác nâng cao thể chất, đảm bảo sức khỏe người dân.

Thông tin này được các cán bộ khu dân cư và đa số người dân khu vực rất đồng tình, ủng hộ. Ông Nguyễn Thanh Vân, khu tập thể A5, phường Thịnh Quang cho biết, người dân rất mong chờ dự án hoàn thành để người già có nơi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, các cháu nhỏ có nơi vui chơi, giải trí, từ đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa khu dân cư.

Sân chơi khu tập thể A5, phường Thịnh Quang bị tận dụng để phương tiện, bãi trông giữ xe

Hiện trạng sân chơi khu tập thể A5 không có tường rào bao quanh, nhiều hộ dân để phương tiện tràn lan. Đặc biệt, trường Mầm non Vĩnh Hồ nằm tại khu vực này nên có nhiều lo ngại về sự an toàn của các cháu nhỏ trong quá trình đến trường và vui chơi tại đây.

Bà Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Hồ cho biết, đã từng có trường hợp trẻ bị bỏng pô xe hay va chạm vào phương tiện đang di chuyển trong quá trình vui chơi, đi học, nên nhà trường rất mong muốn dự án cải tạo sân chơi được thực thi một cách nhanh chóng để các em được hưởng tiện ích của một sân chơi mới, sạch sẽ hơn, an toàn hơn.

Lắng nghe ý kiến góp ý của người dân

Trước những lo ngại của một số hộ dân ở tầng 1, khu tập thể A4, A5 về hiện trạng úng ngập của khu vực, nhất là những thay đổi trong cải tạo, nâng nền, xây tường rào sân chơi gây ra nhiều bất tiện trong quá trình sinh sống, chính quyền địa phương đã cho lấy ý kiến và tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, yên tâm và tạo điều kiện cho công tác triển khai dự án.

Bà Đỗ Thị Rây, Phó Bí thư Chi bộ 14, Tổ trưởng Tổ dân phố 14A phường Thịnh Quang cho biết, ngay khi Tổ dân phố thông báo chủ trương triển khai dự án cho nhân dân, đại bộ phận người dân đều rất phấn khởi, đồng tình.

Tuy nhiên, một số ý kiến phản ánh rằng, tôn sân cao lên sẽ có thể gây ngập úng hơn, nên Tổ dân phố đã phản ánh thường xuyên đến Ủy ban nhân dân phường để phường có trách nhiệm báo cáo với quận điều chỉnh một số hạng mục trong công trình sao cho hợp lý.

Về vấn đề này, ông Phùng Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cho biết, ngay khi nhận được ý kiến của nhân dân, UBND phường đã tổ chức họp, phân tích để người dân nắm được chủ trương của dự án là phục vụ lợi ích cộng đồng. Riêng sân A5 có trũng hơn so với các sân khác nên trước khi thực hiện dự án, UBND phường đã tiến hành nạo vét, khơi thông đường ống trong khu vực, đồng thời đục thông đường ống thoát nước từ ngõ Thịnh Quang sang đường ống phi 800 trên phố Tây Sơn.

Sau khi tiến hành, về cơ bản tình trạng ngập úng không còn và ngay khi tiến hành cải tạo, nâng cấp sân chơi này, UBND phường cũng sẽ song song mở rộng đường ống để đảm bảo cho việc thoát nước được tốt hơn nữa.

Trả lại sân chơi chung vì lợi ích cộng đồng

Trong khi sân chơi khu A5 chỉ vừa được khởi công thì sân chơi của khu tập thể B2 phường Thịnh Quang đang bước vào công đoạn hoàn thành các hạng mục. Không chỉ là cải tạo sân chơi, các hộ dân ở đây còn quyên góp tiền để cải tạo lối đi nội bộ, tạo nên một diện mạo tổng thể phong quang, sạch đẹp, sẵn sàng cho ngày công trình được hoàn thành.

Dưới sự giám sát của người dân, sân chơi khu tập thể B2 phường Thịnh Quang đang trong quá trình hoàn thành

Chia sẻ về quá trình vận động để quần chúng hiểu lợi ích của việc xây dựng sân chơi, bà Đoàn Thị Mai, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 12 phường Thịnh Quang cho biết, trước đây, sân chơi khu tập thể B2 được biết đến là xập xệ và mất mỹ quan. Một số hộ dân lấn chiếm để phế thải, vật liệu xây dựng, kinh doanh, buôn bán, kéo theo đó là làm ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường, trẻ em không còn chỗ chơi.

Do đó, chủ trương cải tạo sân chơi khu tập thể, khiến người dân rất phấn khởi, song cũng vấp phải sự không ít ý kiến trái chiều của những hộ kinh doanh, bên cạnh đó nhiều hộ lại muốn thu hẹp sân chơi mà mở rộng đường đi…

Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, làm người dân hiểu đây là sự quan tâm của chính quyền thành phố, cũng như mang lại phúc lợi cho toàn dân, dự án đã nhận được sự đồng thuận rất cao, và giờ đây, khị công trình chuẩn bị hoàn thành, người dân càng tin tưởng hơn vào quyết định của mình.   

Dự kiến, 3 dự án cải tạo sân chơi phường Thịnh Quang sẽ được hoàn thành trong năm 2017.  Với thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, đây sẽ là khoảng không gian chung để trẻ em và người dân khu vực có các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi an toàn và một không gian sinh hoạt lành mạnh.