“Tạo hạ tầng tốt thi công bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid 19 là quyết tâm lớn của quận Hoàng Mai”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trao đổi với PV ANTĐ sáng nay (31-7), ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội nhấn mạnh: việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mở đường vào Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid 19, là quyết tâm lớn của quận.

Như ANTĐ thông tin, những ngày này, khoảng 1.000 công nhân, kỹ sư đang hối hả trên công trường xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid 19 nặng và nguy kịch.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid sẽ hoàn thành trong tháng 8-2021

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid sẽ hoàn thành trong tháng 8-2021

Trước đó, ngày 26-7, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có văn bản gửi Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố, nêu rõ Bệnh viện đang gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh trên diện tích 3,4 ha đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là công trình xây dựng cấp bách, thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid (dự kiến thi công từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/8/2021), vì vậy Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kính đề nghị Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện để Bệnh viện được triển khai nhanh chóng và thuận lợi nhất”, trích văn bản số 958 / BVĐHYHN-TCHC, ngày 26/7/2021 gửi Thành phố Hà Nội.

Một ngày sau, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Chử Xuân Dũng ký văn bản gửi các sở, ngành liên quan và quận Hoàng Mai, giao: “Các đơn vị, cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Trao đổi với PV ANTĐ sáng 31-7, ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nêu rõ: những ngày, tháng vừa qua, Quận luôn xác định phòng, chống dịch bệnh Covid, đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống của người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng lớn, xuyên suốt.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo hạ tầng phục vụ Bệnh viện dã chiến, lãnh đạo Quận đã chỉ đạo phòng chức năng cùng UBND phường Yên Sở đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, đối thoại, thậm chí, sẵn sàng phương án cưỡng chế nếu không đạt được sự đồng thuận.

Liên quan đến hạ tầng lối vào dự án Bệnh viện dã chiến, có tổng số 18 hộ, 2 tổ chức và 2 phương án tài sản. Đến ngày 30-7, đã có 15 hộ dân ký cam kết, nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sáng 31-7, có thêm 1 tổ chức và 1 hộ dân ký biên bản bàn giao mặt bằng.

“Các hộ gia đình còn lại, chúng tôi sẽ kiên trì giải thích, thuyết phục. Song, chúng tôi tin người dân sẽ nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của dự án này, nhanh chóng đồng lòng, đồng thuận, vì mục tiêu chung, lớn nhất, là đẩy lùi dịch bệnh Covid”, ông Đỗ Thanh Tùng bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục