Tạo đột phá nâng tầm hợp tác Lào - Việt Nam - Campuchia

ANTĐ - Ngày 25-11, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CHDCND Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen đã đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 (HNCC CLV-8).

Tạo đột phá nâng tầm hợp tác Lào - Việt Nam - Campuchia ảnh 1Thủ tướng 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam tại hội nghị 

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Hội nghị đã nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển trong thời gian tới và giao Ủy ban điều phối chung xây dựng Đề án về kết nối kinh tế 3 nước để trình lên HNCC CLV-9. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế khu vực và quốc tế chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, Chính phủ 3 nước cần có những biện pháp triển khai linh hoạt, thiết thực, hiệu quả hơn để tạo đột phá nâng tầm hợp tác.

Để triển khai các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị 4 biện pháp cụ thể và bày tỏ sự tin tưởng về việc hợp tác. “Tôi tin tưởng rằng, với những bước đi phù hợp, cơ chế hợp tác ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng của ba nước và Tiểu vùng Mê Kông”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển lần thứ 9 tại 

Campuchia vào năm 2016.

Nhân dịp này, chiều 25-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; gặp gỡ và nói chuyện thân mật với bà con cộng đồng người Việt và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời Vientiane về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến đi.