Tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. 

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, một số địa phương khi thực hiện thủ tục công chứng và cấp “sổ đỏ” cho kiều bào vẫn thiếu thống nhất, chưa đúng quy định pháp luật, nên đã gây khó khăn cho bà con Việt kiều khi có nhu cầu mua và sở hữu nhà ở trong nước. Bộ Xây dựng khẳng định, khi thực hiện công chứng hoặc chứng thực các giao dịch về nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì không yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân mà chỉ cần có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm theo Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận gốc Việt Nam và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo đúng quy định.