Tạo cớ va chạm giao thông để trộm cắp

ANTĐ - Bằng thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đối tượng Sơn và Khâm

Cách đây 1 tháng, trên địa bàn phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp tài sản của người tham gia giao thông tại các ngã tư. Người bị hại trong những vụ trộm cắp chủ yếu là phụ nữ, đi một mình trên đường bằng xe máy và treo túi xách ở giữa xe. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phương Mai nắm được thủ đoạn của tội phạm thường cố tình đâm vào phía sau xe máy của người bị hại để tạo sự chú ý. Khi người bị hại quay lại xem xe có bị làm sao không, đồng bọn của đối tượng sẽ thực hiện hành vi lấy trộm đồ từ phía trước. 

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Công an phường Phương Mai đã cử trinh sát hình sự mật phục tại các nút giao thông đông người qua lại hay xảy ra hoạt động tội phạm nêu trên. Sau nhiều ngày bám sát địa bàn, các chiến sỹ Công an phường Phương Mai phát hiện biểu hiện nghi vấn của một nam thanh niên dáng người dong dỏng cao, thường xuất hiện tại các khu vực ngã ba, ngã tư với bộ dạng đáng nghi.

Trong quá trình bám sát mọi di biến động của đối tượng, lực lượng công an phát hiện nam thanh niên này lượn lờ rất nhiều lần ở khu vực phố Chùa Bộc cùng với một đối tượng khác. Mặc dù trưa hôm đó trời mưa rất to, nhưng hai nam thanh niên  vẫn “kiên trì” điều khiển xe máy chạy qua, chạy lại khu vực ngã tư Chùa Bộc hàng chục lượt với biểu hiện đang rình rập “con mồi” để gây án. Phát hiện hai phụ nữ đi xe Honda SH, phía trước xe treo 1 chiếc túi bằng da màu nâu, 2 nam thanh niên bám theo. Phán đoán các đối tượng chuẩn bị gây án, tổ công tác của Công an phường Phương Mai đã có ngay phương án sẵn sàng bắt giữ tội phạm.

Khi đến ngã tư Chùa Bộc - Đông Tác, đối tượng nghi vấn phóng xe máy rất nhanh, đâm vào đuôi chiếc xe SH, khiến cả 2 chiếc xe bị xô sang một bên. Hai người phụ nữ mặc áo mưa đang lúng túng nhìn 2 chiếc xe máy mắc vào nhau, thì đối tượng nghi vấn thứ hai đã lao nhanh lên phía trước chiếc xe SH để tháo chiếc túi da treo ở phía bên phải xe. Đúng lúc đó, lực lượng Công an phường Phương Mai, phối hợp với các chiến sỹ Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông gần đó, đã ập đến bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp. Bọn chúng chống trả quyết liệt để thoát thân. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng, đưa về trụ sở để đấu tranh. 

Chúng khai là Nguyễn Sỹ Khâm, SN 1984, trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội) và Bùi Đắc Sơn, SN 1986, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khám xét phương tiện của các đối tượng, cơ quan công an, thu được chiếc túi xách màu nâu bên trong có 1 điện thoại Iphone 4, 1 điện thoại di động Nokia X1 và 4,7 triệu đồng. Ngay sau khi bắt giữ Khâm và Sơn về hành vi trộm cắp tài sản, Công an phường Phương Mai đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng và tang vật về Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa để mở rộng vụ án. 

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Khâm khai bằng thủ đoạn tương tự, chúng đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các nút giao thông trên địa bàn quận Đống Đa và TP Hà Nội. Tài sản trộm cắp được chúng chia nhau sử dụng và bán lấy tiền ăn tiêu. Đối với những chiếc túi xách, hoặc điện thoại di động đẹp, đắt tiền, chúng làm quà tặng bạn gái.

Ngày 16-6, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam Khâm và Sơn về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục làm rõ thêm những vụ trộm do 2 tên tội phạm này gây ra trên địa bàn Hà Nội. Ai là bị hại trong các vụ trộm tài sản tại các nút giao thông đèn xanh, đèn đỏ trên địa bàn quận Đống Đa và TP Hà Nội do Khâm, Sơn gây ra, liên hệ với CAQ Đống Đa để giải quyết (ĐC: 382 phố Khâm Thiên - quận Đống Đa, TP Hà Nội).