Tạo ấn tượng tốt, thu hút dòng khách du lịch từ SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan vừa có chuyến tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng. Đây là một trong nhiều tour mà ngành Du lịch Hà Nội đã chuẩn bị để phục vụ SEA Games 31, đồng thời cũng là để quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn hiến, thân thiện, mến khách đến với bạn bè quốc tế…
Đội cầu mây Thái Lan tham gia tour xe buýt ngắm phố phường Hà Nội

Đội cầu mây Thái Lan tham gia tour xe buýt ngắm phố phường Hà Nội

Thú vị tour xe buýt 2 tầng

Đoàn vận động viên, huấn luyện viên Thái Lan khoảng hơn 30 người đã có chuyến khám phá, trải nghiệm cảnh sắc, đường phố Hà Nội trên xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” của Tổng Công ty vận tải Hà Nội. Đoàn được tham quan các tuyến phố, đi qua nhiều điểm danh thắng, di tích nổi tiếng của Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Quảng trường Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trưởng đoàn cầu mây Thái Lan Pairoj Archarungroj cho biết, đây là lần đầu tiên ông và nhiều vận động viên của Thái Lan được trải nghiệm tour du lịch trên xe buýt 2 tầng vì tại Bangkok chưa có dịch vụ này. “Tour du lịch rất thú vị. Chúng tôi ấn tượng vì Hà Nội rất đẹp, nhiều cây xanh và hoa. Tôi đã đến Hà Nội 10 năm trước và lần này trở lại Hà Nội đã phát triển hơn nhiều. Chúng tôi ấn tượng vì đồ ăn của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tuyệt ngon. Tôi thích phở và hủ tiếu. Trong thời gian tới, tôi rất muốn đưa gia đình trở lại đây du lịch” - ông Pairoj Archarungroj chia sẻ.

Trong hành trình trải nghiệm “Hanoi City Tour”, đoàn vận động viên Thái Lan có khoảng 30 phút để khám phá, tìm hiểu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển cầu mây nam Thái Lan Veeras Na Nong khai bày tỏ: “Lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi ấn tượng vì cuộc sống của các bạn đã hoàn toàn trở lại bình thường sau dịch Covid-19. Hà Nội rất đẹp, môi trường sạch, nhiều cây xanh trên đường. Các điểm di tích, tham quan, đường phố đều đã đông người và ai cũng rất vui vẻ, hồ hởi”. Còn nam vận động viên Jirasak Pakbuangoen chia sẻ: “Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thi đấu tuyệt vời tại đất nước các bạn. Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tôi rất ngạc nhiên vì nơi đây rất đông khách tham quan, trong đó có nhiều trẻ em. Nhìn ai cũng hạnh phúc, đẹp và rạng rỡ”.

Miễn phí trải nghiệm tour, miễn phí vé tham quan

Tour trải nghiệm xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” của Tổng Công ty vận tải Hà Nội nằm trong chương trình miễn phí vé tham quan cho các đại biểu là các vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo quốc tế tham dự SEA Games 31, cùng với đó, còn có rất nhiều tour khám phá hấp dẫn khác.

Để phục vụ người hâm mộ bóng đá và du khách trong nước, quốc tế đến cổ vũ cho các đội bóng đá nam, tỉnh Nam Định tổ chức 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh. Địa phương này còn tổ chức triển lãm không gian thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quảng Ninh là nơi đăng cai số môn thi đấu SEA Games nhiều thứ 2 của cả nước (sau Hà Nội). Để đón những đoàn khách lớn trong thời gian này, Quảng Ninh dành 5 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao để phục vụ trên 1.400 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài. Bên cạnh đó, tỉnh còn miễn phí tham quan tại các điểm du lịch lớn trên địa bàn cho các thành viên ban tổ chức, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; đồng thời mở cửa tự do các điểm thi đấu để khán giả và du khách đến xem.

Là 1/12 tỉnh, thành phố được chọn là địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31, tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức các trận đấu vòng bảng A và trận bán kết môn bóng đá nam. Ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, trước khi SEA Games chính thức diễn ra, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh ở các cơ sở lưu trú, nhà hàng; thực hiện chỉnh trang đô thị bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp.

Còn Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, có 28 tour du lịch hấp dẫn để phục vụ các đoàn khách. Những điểm đến như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò đã nâng cấp sản phẩm, trong đó có trải nghiệm tour đêm. Để tăng cường tuyên truyền, Hà Nội cũng đã tái bản 3.500 bản đồ du lịch Hà Nội, hơn 4.000 sách “Hà Nội - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” bằng ngôn ngữ Việt - Anh để làm quà tặng các đại biểu.

Doanh nghiệp hào hứng tung tour quảng bá

Trước thời điểm SEA Games 31 diễn ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã khẳng định rằng, đây là “cơ hội vàng” để du lịch Việt Nam gây ấn tượng với bạn bè và du khách quốc tế cũng như tạo tiền đề tốt để thu hút dòng khách trong khối ASEAN trong thời gian tới. Đối với các doanh nghiệp du lịch, SEA Games 31 là cơ hội để tăng cường thu hút du khách, xây dựng sản phẩm mới. Công ty du lịch Vietravel đã “tung” ra 2 chương trình tham quan “Hà Nội - Việt Trì - Sapa - Ninh Bình” (6 ngày) và Hà Nội - Việt Trì - Sapa - Hạ Long (7 ngày) kết hợp tặng vé xem bóng đá tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) và bay cùng Vietravel Airlines nhằm giúp du khách tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí vận chuyển. Trong khi đó, Công ty lữ hành Hanoitourist đã sẵn sàng sản phẩm du lịch đạp xe “Dấu chân làng cổ Bát Tràng” và các tour tham quan Hà Nội. Ông Phùng Quang Thắng - Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist thông tin, đơn vị đã thực hiện các sản phẩm kết nối giữa nội thành và ngoại thành Hà Nội để đưa các đoàn khách cũng như vận động viên, du khách tham quan Hà Nội.

Cũng trong thời điểm diễn ra SEA Games 31, Công ty CP Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) khởi động lại sản phẩm “Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch”, du khách được trải nghiệm 3 tour khám phá 28 tuyến phố cổ, 121 di tích lịch sử, văn hóa - lịch sử cách mạng và các công trình kiến trúc Pháp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bằng xe điện. Các tour “du lịch xanh”cũng được nhiều doanh nghiệp hướng đến trong thời điểm này. Điển hình là tour đi bộ khám phá kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội của Bảo tàng Lịch sử quốc gia; hàng loạt tour xe đạp do Công ty lữ hành Hanoitourist và nhiều đơn vị trong Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen thiết kế và xây dựng đã được tổ chức. Trong dịp diễn ra SEA Games 31, các sản phẩm du lịch đạp xe cũng được Sở Du lịch Hà Nội giới thiệu trong danh sách 28 tour du lịch tiêu biểu của Thủ đô, như: Tour xe đạp khám phá Cổ Loa (huyện Đông Anh), làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm), các di tích thuộc “Thăng Long tứ trấn”…