Tăng trưởng thấp hơn các năm trước

ANTĐ - Ngày 7-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Theo Sở KH-ĐT, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhưng thấp hơn dự báo và cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, GDP quý II ước tăng 7,9%, tính chung 6 tháng đầu năm ước tăng 7,6% (trong khi cùng kỳ năm 2011 và năm 2010 lần lượt là 9,3% và 10,1%). Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng cao. Sức mua giảm, hàng tồn kho nhiều.

Dự báo tình hình những tháng cuối năm còn phức tạp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13 của Chính phủ. Đặc biệt, cần tiếp tục tổ chức tiếp xúc với doanh nghiệp để giải quyết các vướng mắc, tạo thêm việc làm và duy trì tăng trưởng. Cùng với đó, cần ưu tiên tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu và đảm bảo an sinh xã hội.