Tăng trưởng của Việt Nam chậm hơn Thái Lan 20 năm

ANTĐ - Sáng 28-8, Bộ KH - ĐT tổ chức hội thảo khoa học “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-2035”. 

Theo ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), kinh tế Việt Nam đang có một khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Việt Nam bình quân thời kỳ 1990-2014 đạt 6,9%/năm nhưng đang tăng chậm lại. GDP năm 2014 của Việt Nam mới đạt 186,2 tỷ USD, trong khi Indonesia đã đạt tới 888,5 tỷ USD. 

GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.052 USD, gấp 21 lần năm 1990 nhưng chỉ tương đương mức GDP bình quân của Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

“Xét trên góc độ GDP bình quân đầu người, Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm…”- ông Nguyễn Bích Lâm nói. Việt Nam đang có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực nên cần thay đổi, cải cách thể chế kinh tế để phát triển.

Tin cùng chuyên mục