Tàng trữ ma túy, tăng ga bỏ chạy cũng không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 5/12, thông tin từ Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, tổ công tác của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy heroin. 

Chiều 4/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội gồm Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn (Tổ trưởng), Đại úy Nguyễn Như Khánh, Trung úy Nguyễn Viết Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại Km36+900 Quốc lộ 32, thuộc địa bàn thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ.

Đến 13h30, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave vi phạm giao thông đã dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng

Đáng chú ý, ngay khi thấy cảnh sát giao thông, đối tượng định tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị các “gọng kìm” của tổ công tác nhanh chóng khóa chặt. Quá trình kiểm tra, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, HKTT: Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội), người điều khiển xe, đã tự giao nộp một gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là heroin, vừa mua với giá 500.000 đồng về sử dụng. Sau khi niêm phong tang vật, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng và P.K.T (SN 1979, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội, ngồi sau) cùng phương tiện và tang vật về Công an thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó vào chiều 1/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 9 do Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn chỉ huy làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 32 cũng kịp thời phát hiện, chặn giữ một ô tô chở nhiều thùng carton bánh kẹo phục vụ Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước nữa vào ngày 25/11, tổ công tác cũng phát hiện, trao trả một bé gái chậm phát triển ở Phú Thọ đi lạc về với gia đình.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn chia sẻ: Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân, chúng tôi tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng quá tải, quá khổ, “cơi nới” thành thùng xe, vi phạm nồng độ cồn, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy, chạy quá tốc độ quy định. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Từ đó góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 được an vui, hạnh phúc.