Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XII – Cúp Nền móng Sông Đà Thăng Long 2012:

Tăng tốc

ANTĐ - Trong lượt trận nóng bỏng của các bảng A, B, C, D và E chiều qua, rất nhiều đội bóng đã tăng tốc để giành lợi thế trong cuộc đua đầy căng thẳng vào vòng sau.

Dù đang ở vòng bảng, nhưng các trận đấu đã trở nên vô cùng nóng bỏng

Ấn tượng nhất trong ngày hôm qua chính là đội bóng đến từ trường THPT Yên Hòa. Sau khi mở màn bằng kết quả hòa 0-0 trước THPT Lý Thường Kiệt hôm chủ nhật, đội bóng trường Yên Hòa đã chơi hoàn toàn lột xác và giành chiến thắng chung cuộc 4-0 trước THPT Quang Trung, trong đó có cú đúp của số 10 Trần Bá Long. 4 điểm có được sau 2 lượt trận giúp THPT Yên Hòa có những lợi thế nhất định để giành tấm vé duy nhất của bảng A trước lượt cuối cùng. Trong khi đó, ở bảng C, THPT Thực nghiệm cũng chạm được 1 tay vào tấm vé đi tiếp, bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Về phần mình, rõ ràng thất bại này đã ảnh hưởng khá nặng nề đến tham vọng bảo vệ ngôi vị của các nhà ĐKVĐ. Dù vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 2, nhưng chắc chắn THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ phải nỗ lực rất nhiều. 

Nếu như diễn biến của các bảng khác khá cân bằng thì ở bảng E, cán cân đã nghiêng hẳn về 2 cái tên là THPT Đoàn Kết (HBT) và THPT Hoàng Cầu. Cả hai đội bóng đều đã xuất sắc giành thắng lợi trong lượt trận chiều qua, nhờ đó cùng được 6 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu cuối cùng giữa họ sẽ là trận chung kết của bảng E, vì chỉ có 1 tấm vé duy nhất đi tiếp. Tuy nhiên, dù cho trận đấu ấy có kết thúc với kết quả nào đi nữa, thì đội không giành vé chính thức vẫn có cơ hội vào vòng 2, nếu là 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Kết quả các trận đấu hôm qua: 

14h:

Bảng A: THPT Quang Trung (Đống Đa) 0-4 THPT Yên Hòa

Bảng B: THPT Marie Curie 1-3 THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa)

Bảng C: THPT Thực nghiệm 2-1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Bảng E: THPT Đoàn Kết (HBT) 3-1 THPT Newton

             THPT Hoàng Cầu 1-0 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)

15h:

Bảng A: THPT Chu Văn An 0-0 THPT Lý Thường Kiệt

Bảng B: THPT Phạm Hồng Thái 0-0 THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm)

Bảng C: THPT Phan Huy Chú 1-1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng D: THPT Nguyễn Gia Thiều 1-3 THPT Đại Mỗ

Bảng D: THPT Trần Nhân Tông 0-2 THPT Hoàng Văn Thụ