Tăng thuế tiêu thụ thuốc lá lên 105% vào năm 2015

ANTĐ - Sáng 30-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) với chủ đề “Tăng thuế thuốc lá” và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, nhằm kêu gọi thực hiện chính sách thuế và tăng giá các sản phẩm thuốc lá để giảm tiêu thụ thuốc lá. 

Theo Bộ Y tế, người Việt Nam đang chi khoảng 22.000 tỷ đồng cho thuốc lá mỗi năm. Tổng chi phí điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá cũng lên đến 23.000 tỷ đồng/năm. Để đạt mục tiêu quốc gia là giảm 1% tỷ lệ hút thuốc lá mỗi năm, Bộ Y tế cho rằng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá cần tăng từ 65% lên 105% vào năm 2015 và có lộ trình tăng lên thành 145% vào năm 2018, tiếp tục xem xét tăng lên 155% vào năm 2020.