Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia sẽ làm khó doanh nghiệp

ANTĐ -  Đó là đánh giá của các doanh nghiệp góp ý cho dự thảo Nghị định Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Bộ Công Thương lấy ý kiến chiều 29-5.

 Theo dự thảo này, thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng bia sẽ tăng thêm 5% từ năm 2016. Đại diện Công ty Bia châu Á- Thái Bình Dương cho biết: “Nhận được dự thảo này chúng tôi hết sức lo lắng. Ngành bia đóng góp lớn cho kinh tế nói chung và trong việc tạo công ăn việc làm, chống hàng giả, hàng lậu, do đó với những chính sách làm gia tăng chi phí cho sản xuất chúng tôi hết sức khó khăn”. 

Theo ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, quy định này sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là Habeco và Sabeco, bởi hiện nay 2 doanh nghiệp này chiếm 70% thị phần bia trong nước. Đáng chú ý, Nhà nước lại đang nắm giữ 80 - 90% cổ phần tại 2 doanh nghiệp này.

Tin cùng chuyên mục