Tăng sức mạnh cho các địa bàn

ANTĐ - Hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, đảm bảo ANTT khu vực ngoại thành do Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay 21-5.

Tới dự có các đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Tham luận của các huyện Từ Liêm, Mê Linh, CAH Thanh Trì, xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín), Thành đoàn Hà Nội… là những cách làm hay trong phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ở địa phương đã được các đại biểu tham dự hội nghị rút kinh nghiệm, học tập…

Đánh giá cao sự sáng tạo của CATP, BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh đã ghi nhận mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT” là mô hình hay, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm, sớm chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình này tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội.

Theo đồng chí Giám đốc đồng thời lưu ý các địa bàn thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo kế hoạch mở đợt cao điểm vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, đảm bảo ANTT khu vực ngoại thành đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tin cùng chuyên mục